Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016 | 7:28

Không chỉ nhuộm măng, chất vàng ô còn được dùng để luộc gà

Một lượng chất vàng ô chỉ có giá 14.000 đồng nhưng nhuộm được khoảng gần 1 tấn măng. Nhiều tiểu thương cho biết, chất vàng ô còn được sử dụng để nhuộm dưa cải muối, luộc gà...

Sau khi có thông tin về việc 2 tiểu thương tại chợ đầu mối Phú Hậu (phường Phú Hậu, TP.Huế) bị phát hiện đã dùng chất Auramine O (vàng ô)- chất màu công nghiệp gây ung thư - để nhuộm măng, PV Dân Việt đã đến tiếp xúc với các tiểu thương bán măng tại đây để tìm hiểu.

Theo ghi nhận của PV, đến sáng 8.4, vẫn còn lượng lớn măng tươi và măng khô tại chợ đầu mối Phú Hậu có màu vàng rất khác thường. Tuy nhiên, khi được hỏi các tiểu thương bán măng cho biết họ đã từ bỏ việc nhuộm măng bằng chất vàng ô.


Đến sáng 8.4 vẫn còn rất nhiều măng có màu vàng bất thường được bán tại chợ đầu mối Phú Hậu. 

Bà Thái Thị Th- người bán măng số lượng lớn tại chợ này cho biết, trước khi lực lượng chức năng đến chợ lấy mẫu măng để kiểm tra, bà đã có một thời gian rất dài sử dụng chất vàng ô để nhuộm măng vì không biết việc làm này gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Theo bà Th, măng nhuộm chất vàng ô có màu bắt mắt nên rất thu hút người mua, trong khi măng không nhuộm chất này rất ế ẩm.

 

Chất vàng ô tiểu thương dùng để nhuộm măng được bán tràn lan tại các chợ trên địa bàn TP.Huế.

Bà Th cho hay, việc mua chất vàng ô để nhuộm măng hết sức dễ dàng. Chất này được bán tràn lan tại chợ Đông Ba và nhiều chợ khác trên địa bàn TP.Huế. “Chất ni mua lúc mô cũng có, 1 lượng chỉ 14.000 đồng, nhuộm được khoảng gần 1 tấn măng. Chỉ cần pha chất vàng ô vào nước, sau đó bỏ măng vào ngâm khoảng 10 phút thì sẽ có màu vàng bắt mắt, ai nhìn cũng muốn mua”- bà Th kể.

 

Tang vật của vụ nhuộm măng bằng chất vàng ô tại chợ đầu mối Phú Hậu bị cơ quan công an thu giữ.

Hiện chợ đầu mối Phú Hậu có hơn 20 quầy kinh doanh măng, trung bình mỗi ngày mỗi quầy tiêu thụ từ 70kg- 1tạ măng tươi và khô. Nhiều tiểu thương bán măng ở đây cho biết, chất vàng ô được không chỉ được dùng để nhuộm măng mà còn được sử dụng để nhuộm dưa cải muối, luộc gà. “Tui thấy họ sử dụng chất ni để nhuộm dưa muối và gà luộc bán cho khách nhiều lắm, chẳng qua chưa có cơ quan mô kiểm tra thôi”- một tiểu thương nói.

 

Lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế kiểm tra các cơ sở kinh doanh măng tại chợ đầu mối Phú Hậu.

Trước đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện 2 quầy kinh doanh măng tại chợ đầu mối Phú Hậu sử dụng chất vàng ô để ngâm măng. Đó là quầy măng của các tiểu thương Thân Thị Tuyết Mai (ngụ đường Chi Lăng, TP.Huế) và Lê Thị Hồng (ngụ phường An Tây, TP.Huế). Lực lượng cảnh sát môi trường đã tịch thu toàn bộ 137kg măng của 2 tiểu thương này để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Theo An Sơn/Danviet.vn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top