Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022 | 15:24

Khuyến cáo nhà vườn không trồng dừa lấy nước ồ ạt

Gần đây, do giá cả, đầu ra một số trái cây gặp bấp bênh; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nên nhiều nhà vườn tỉnh Tiền Giang ồ ạt chuyển qua trồng cây dừa Xiêm (dừa tươi lấy nước).

Ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo nhà vườn không ồ ạt nhân rộng diện tích cây dừa tươi lấy nước vì “cung sẽ vượt cầu”. 

dua.jpg

Dừa lấy nước cho năng suất rất cao và mau thu hoạch.

 

Theo Chi Cục trồng trọt - Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có trên 20.000 ha cây dừa; trong đó các loại dừa  lấy nước như: Xiêm xanh, dừa Mã Lai chiếm 60%.

Gần đây, nhiều nhà vườn ở thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Châu Thành còn phá bỏ các vườn cây khác để trồng cây dừa lấy nước hoặc trồng xen canh. Theo nhà vườn, dừa lấy nước trồng chi phí thấp, sau 3 năm cho thu hoạch, năng suất cao, giá cả ổn định và tăng cao vào mùa khô. Đặc biệt cây dừa ít bị thiệt hại khi hạn mặn.

Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp cây dừa lấy nước tuổi thọ không cao và năng suất giảm sau 10 năm cho trái. Hơn nữa, đa số dừa lấy nước chỉ tiêu thụ nội địa, nhất lá dừa Mã Lai hay bị sâu bệnh tấn công, chất lượng nước không cao. Do đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo nhà vườn không nên ồ ạt phá bỏ vườn cây khác để trồng dừa vì nguy cơ rớt giá khi “cung vượt cầu”.

Ông Võ Văn Men, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang cho biết: “Bây giờ dân trồng dừa lấy nước nhiều quá nên có tuyên truyền, vận động hạn chế trồng thêm sợ “cung sẽ vượt cầu”. Chúng tôi đã khuyến cáo tại các chương trình hội thảo, ở địa phương cũng có tuyên truyền không chuyển qua trồng dừa nữa, nhưng người dân thích cây nào, thấy cây nào có lợi sẽ trồng”./.

 

 

Theo VOV.VN
Ý kiến bạn đọc
Top