Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020 | 11:3

Krông Năng (Đắk Lắk): Phòng khám không phép ngang nhiên hoạt động

Báo Kinh tế nông thôn nhận được đơn phản ánh về về việc phòng khám nha khoa Minh Hoàng tại 106 Hùng Vương, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk không có giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Có mặt tại nha khoa Minh Hoàng, phóng viên báo Kinh tế nông thôn đã ghi nhận phòng khám vẫn hoạt động bình thường tại địa chỉ như ở trên. Để tìm hiểu rõ hơn về việc nha khoa Minh Hoàng có đủ điều kiện hoạt động hay không, chúng tôi đã đến Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Đại diện Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết chưa hề cấp phép hoạt động cho nha khoa Minh Hoàng tại thị trấn Krông Năng.

91031233_2512570155627595_162398412883361792_n.jpg
Nha khoa Minh Hoàng không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn hoạt động

 

Điều nhiều người thấy bất thường là một phòng khám chui không phép hoạt động công khai giữa thị trấn Krông Năng mà các cơ quan chức năng liên quan huyện Krông Năng vẫn để hoạt động trong một thời gian dài là việc không thể chấp nhận. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu các cơ quan liên quan, phòng Y tế huyện Krông Năng không biết hay cố tình làm ngơ để nha khoa Minh Hoàng ngang nhiên hoạt động chui.

Trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý ở đâu? Liệu có tình trạng bảo kê cho nha khoa Minh Hoàng hay không? Việc nha khoa Minh Hoàng hoạt động ngang nhiên khi chưa có giấy phép là việc ly kỳ như chuyện con voi chui lọt lỗ kim. Đằng sau việc này là gì? Nếu xảy ra sự cố liên quan đến nha khoa Minh Hoàng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Đại diện Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Sở luôn đốc thúc các địa phương kiểm soát các cơ sở y tế hoạt động trên địa bàn các huyện, xử lý nghiêm những cơ sở không đủ điều kiện hoạt động. Ấy vậy mà ngay tại thị trấn Krông Năng tấp nập, nha khoa Minh Hoàng vẫn hoạt động bất hợp pháp thì cần phải xem lại trách nhiệm của các cơ quan liên quan huyện Krông Năng và tỉnh Đắk Lắk. Cần phải xử lý nghiêm nha khoa Minh Hoàng hoạt động khi chưa đủ điều kiện. Đừng để người dân mất niềm tin vào những việc như vậy. Báo kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Minh Cường
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top