Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2016 | 2:25

Kỳ tích Lộc Hà

“Sinh sau đẻ muộn”, Lộc Hà được đánh giá là địa phương có xuất phát điểm thấp nhất Hà Tĩnh khi bắt đầu thực hiện chương trình XDNTM . Tuy nhiên, sau gần 8 năm thành lập huyện mới, vùng đất này đã thực sự chuyển mình, đạt được nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực.

Khơi dậy tiềm năng du lịch biển

Bãi biển Xuân Hải, một trong những thế mạnh của Lộc Hà trong phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch.

Lộc Hà được hình thành bởi 7 xã vùng hạ Can Lộc và 6 xã bãi ngang của Thạch Hà. Nơi đây hưởng trọn sự hoàn mỹ của địa hình, vừa có biển, vừa có núi, có rừng, lại có những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan, danh lam thắng cảnh, nhiều di tích văn hóa, lịch sử và nguồn tài nguyên biển, rừng phong phú đã tạo ra tiềm năng du lịch lớn cho Lộc Hà, đặc biệt là du lịch biển. Không chỉ thuận lợi về giao thông và bãi tắm đẹp, nơi đây còn có nguồn thủy, hải sản phong phú hấp dẫn du khách.

Chưa kể Lộc Hà còn là vùng phụ cận TP.Hà Tĩnh, không xa các điểm du lịch: Xuân Thành (Nghi Xuân), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên)… Với vị trí này, Lộc Hà có khả năng trở thành điểm kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh. Đây là điều kiện để ngành du lịch thu hút du khách từ các trung tâm kinh tế; đồng thời, là cơ hội để các sản phẩm từ nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản lưu thông.

Ông Lê Trung Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, bộc bạch: Ngót mươi năm trước, có nằm mơ, người dân các xã bãi ngang cũng không thể tưởng tượng được rồi mai này, đồng bãi bạc cát quê mình “vươn” thành những đầm tôm, hồ cá đang đua nhau sinh trưởng ven âu lạch Cửa Sót. Xuôi theo Tỉnh lộ 9, diện mạo về một vùng quê - khu đô thị du lịch thương mại dịch vụ ven biển trong tương lai đang dần hiện diện với một trung tâm hành chính được đầu tư xây dựng khá khang trang. Qua thị tứ Thạch Châu, trục đường 70m mở hướng chạy thẳng xuống bãi tắm Xuân Hải như tạo thêm điểm nhấn cho sự phát triển vươn lên của xã Thạch Bằng đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

“Mùa du lịch biển 2015, lượng khách du lịch biển Xuân Hải tăng gấp 10 lần so với năm trước (gần 140.000 lượt khách). Điểm thu hút du khách ngoài bãi biển Xuân Hải tuyệt đẹp còn phải kể đến con đường huyết mạch rộng rãi nối Tỉnh lộ 12 vươn ra biển. Khu du lịch biển Lộc Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt, quy mô 250ha. Hiện, nhiều nhà đầu tư đã đến tìm hiểu nhưng huyện đang lựa chọn nhà đầu tư có năng lực nhất. Bởi đầu tư vào đây phải quy mô xứng tầm, không thể manh mún, nhỏ lẻ”, ông Phước cho biết thêm.

Bền vững trong XDNTM

Xác định chương trình XDNTM chính là cơ hội “vàng” để huyện bứt phá xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Lộc Hà đã xây dựng các chính sách hỗ trợ người dân đóng tàu, thuyền để đánh bắt hải sản, đẩy mạnh sản xuất, phát triển các mô hình hàng hóa chủ lực có liên doanh, liên kết theo nhiều quy mô. Nhờ đó, tổng sản lượng đánh bắt thủy sản toàn huyện trong năm 2015 đạt trên 4.000 tấn, tăng gần 870 tấn so với năm 2010 (khoảng 21,7%). Thu nhập bình quân năm 2015 đạt 26 triệu đồng/người, tăng gần 2,6 lần so với năm 2010.

Toàn huyện đã thành lập được 409 mô hình sản xuất kinh doanh, trong đó xây dựng 90 mô hình lớn (doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm); 94 mô hình vừa (doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 1 tỷ đồng/năm); 225 mô hình nhỏ (doanh thu từ 100 triệu đồng/năm đến 500 triệu đồng/năm). Trong 5 năm, toàn huyện có 944 lượt người dân được vay vốn hỗ trợ lãi suất để xây dựng, phát triển mô hình sản xuất kinh doanh với tổng số tiền trên 322 tỷ đồng. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình toàn huyện giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt 2.286 tỷ đồng.

Đến nay, 13 xã trên địa bàn huyện Lộc Hà đã hoàn thành 134 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Trong đó, nhiều xã đã đạt các tiêu chí khó và cần nhiều nguồn lực  như: giao thông, trường học, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa. Lộc Hà đã có hai xã Thạch Châu và Thạch Bằng đạt chuẩn, cuối năm 2015 có thêm xã Ích Hậu.

Từ đơn vị hành chính mới được chia tách, thành lập, để có được một Lộc Hà bề thế hôm nay thật không dễ dàng gì, điều đó càng thể hiện rõ sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền và người dân nơi đây. Chắc rằng, trong năm mới, với những thành tích đã đạt được, Lộc Hà sẽ tiếp tục có thêm những mốc son chói lọi.

Trà Giang

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top