Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 1 năm 2019 | 16:43

Lần đầu tiên tổ chức chương trình “Tôi là nhà môi giới BĐS xuất sắc”

Với mục tiêu hướng đến một môi trường hoạt động nghề nghiệp tập trung, chuyên nghiệp hơn cho các nhà môi giới bất động sản (BĐS). Lần đầu tiên chương trình “Tôi là Nhà môi giới bất động sản xuất sắc” được tổ chức với sự tham gia đông đảo nhà môi giới BĐS.

Khoảng 10 trở lại đây, nghề môi giới BĐS đã được Chính phủ quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc đào tạo đội ngũ kinh doanh BĐS, đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng cũng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS cũng được ban hành. Tất cả nhằm hướng đến một môi trường hoạt động nghề nghiệp tập trung, chuyên nghiệp hơn cho các nhà môi giới BĐS. Qua đó, tối ưu hóa nguồn lực cho xã hội và góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường BĐS trong nước.
Thống kê trên cả nước đến cuối năm 2015 đã có khoảng 40.000 nhà môi giới được cấp chứng chỉ môi giới BĐS. Trên thực tế số lượng người đang hoạt động trong lĩnh vực này là lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với số lượng người hoạt động nhiều như vậy nhưng hiện vẫn chưa có một “sân chơi” cụ thể nào được tổ chức dành riêng cho những người làm môi giới BĐS, đặc biệt là các chương trình được phát sóng trên truyền hình.
Ban tổ chức chương trình “Tôi là Nhà môi giới bất động sản xuất sắc” - Năm 2019 tại lễ công bố.
Ban tổ chức chương trình “Tôi là Nhà môi giới bất động sản xuất sắc” - Năm 2019 tại lễ công bố.
Nhằm tạo ra một sân chơi cho các nhà môi giới BĐS, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Lê Phan quyết định tổ chức Chương trình “Tôi là Nhà môi giới bất động sản xuất sắc” - Năm 2019. Tại chương trình này, các nhà môi giới sẽ được trình bày dự án hoặc sản phẩm của mình đang chào bán trên sóng truyền hình và các kênh thông tin đại chúng (dự án hoặc sản phẩm đã được Ban tổ chức (BTC) kiểm tra tính pháp lý, đúng quy định pháp luật). Qua đó, những sản phẩm được giới thiệu có thể được khách mời tham gia chương trình chốt mua hoặc khán giả, độc giả xem chương trình liên hệ tìm hiểu.
Qua chương trình sẽ chọn ra 15 gương mặt xuất sắc nhất để trình bày trong đêm truyền hình trực tiếp dự kiến vào cuối tháng 6/2019. Ngoài ra, 01 nhà môi giới được chọn thẳng qua bình chọn trên mạng xã hội cũng được đặc cách trực tiếp Vòng chung kết.
Cùng với đó, tổng giá trị giải thưởng 1,5 tỷ đồng sẽ được trao cho các nhà môi giới xuất sắc. Trước thời điểm diễn ra đêm chung kết 16 nhà môi giới sẽ được BTC mời tham quan dự án BĐS tại Hàn Quốc hoặc Thái Lan để tìm hiểu thêm về thị trường môi giới BĐS nước ngoài.
Chương trình sẽ được tổ chức chính thức từ ngày 25/2/2019 tại 6 tỉnh thành gồm: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và Long An. Chương trình sẽ được ghi hình và phát sóng trên sóng HTV1 – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3/2019.
Mạnh Tiến
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top