Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021 | 18:51

Lào Cai quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đến thôn bản

Hôm nay (4/5), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai họp trực tuyến chỉ đạo việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến các huyện thị, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Tính đến ngày 4/5, Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã truy vết được 22 trường hợp F1 (Sa Pa 14, Bảo Thắng 01, Bảo Yên 01, Thành phố Lào Cai 06 người), đã có 17/22 trường hợp âm tính lần một, 5 mẫu chờ kết quả. Trong đó, 18 trường hợp liên quan tới chuyên gia Trung Quốc, 4 trường hợp liên quan tới ổ dịch tại Hà Nam.

Truy vết F2 có 134 trường hợp, kết quả 108/134 âm tính, 26 trường hợp chưa kết quả. Trong đó, 36 Trường hợp liên quan tới chuyên gia Trung Quốc, 98 trường hợp liên quan tới ổ dịch tại Hà Nam.

Lào Cai cũng ghi nhận: 42 người về từ các vùng có dịch (Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên), đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính 42/42.

 

img_9573.JPG
Kiểm dịch y tế Lào Cai hoạt động 24/24 trên 3 chốt trọng điểm đối với người ra-vào địa bàn

 

Tại cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Trịnh Xuân Trường đã nhấn mạnh việc cần thiết phải nâng cấp độ phòng chống dịch covid 19 lên cao hơn một cấp độ so với tình hình thực tế tại địa phương, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kích hoạt các tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thực hiện đúng 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế, xử lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, đảm bảo 100% người dân khai báo y tế đầy đủ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khách sạn, nơi cư trú cách ly các chuyên gia nhập cảnh trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tiếp tục đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, quán game, internet công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao (phòng tập Gym, Yoga, bể bơi) nghiêm cấm hoạt động của các quán vỉa hè vì đây là các địa điểm tập trung đông người, khó kiểm soát và có nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

Thần tốc dùng mọi giải pháp, mọi nguồn lực để truy vết F1, F2 và tăng cường xét nghiệm sàng lọc các đối tượng nguy cơ cao như: những người có biểu hiện ho, sốt, xét nghiệm sàng lọc các chuyên gia người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh.

 

adb399c12bdab03105ec62a4a876422e.JPG
Người dân khai báo y tế và khám sàng lọc tại bến xe trung tâm

 

Đối với những trường hợp đã hết cách ly 14 ngày, tạm thời chưa giải quyết trở về cộng đồng nhất là đối với trường hợp là chuyên gia nước ngoài.

Bên cạnh đó, ông Trường cũng yêu cầu ngành y tế xây dựng phương án cung ứng vật tư thuốc men, tập huấn cho cán bộ, mua thêm máy xét nghiệm nhằm ứng phó với tình hình phức tạp của dịch bệnh trong tình hình mới.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top