Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 5 năm 2018 | 9:36

Lễ hội Làng Sen được tổ chức vào ngày 17/5

Theo thông tin được lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho biết trong Hội nghị Giao ban Báo chí định kỳ tháng 5/2018 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT và Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức.

 
20180507_074545.jpg
Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 5 tại Nghệ An
Lễ hội Làng Sen được tổ chức ở 2 cấp. Cấp huyện, thành, thị tổ chức Liên hoan tiếng hát Làng Sen trong thời gian từ tháng 4 đến ngày 10/5/2018.
 
Riêng huyện Nam Đàn tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen và Hội trại các xã trong toàn huyện vào thời điểm tổ chức Lễ hội làng Sen cấp tỉnh từ ngày 17/5 đến ngày 19/5.
 
Ở cấp tỉnh vào ngày 17/5/2018, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, sau đó diễu hành về Kim Liên quê Bác, tại quê Bác sẽ có Lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm của Bác Hồ và Lễ rước ảnh của Bác từ nhà tưởng niệm Bác ra sân vận động Làng Sen.
 
Vào hồi 20h ngày 17/5/2018 Khai mạc Lễ hội Làng Sen gắn Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân vận động Làng Sen – Kim Liên – Nam Đàn
 
Theo đồng chí Hồ Phúc Hợp, Lễ hội Làng Sen là một trong những sự kiện quan trọng của tỉnh Nghệ An, đây là một Lễ hội tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng Dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, người đã đưa Dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của Thực dân Pháp, đưa nhân dân Việt Nam từ người dân nô lệ thành người làm chủ Đất nước Việt Nam, đưa Dân tộc Việt Nam sánh vai các cường quốc trên thế giới.
 
Tại buổi giao ban báo chí định kỳ có rất nhiều câu hỏi của phóng viên của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Báo Kinh tế nông thôn đã có 3 câu hỏi gửi đến Ban Tuyên giáo đề nghị cho biết về Dự án Golden City tại số 7 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An) khi chưa được chính quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã tự ý bán trái thẩm quyền. Thanh tra Nhà nước tỉnh Nghệ An đã có Báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xem xét và ra Kết luận, nhưng đến nay Báo Kinh tế nông thôn chưa tiếp cận được Kết luận này.
 
Vụ việc xây dựng Quỹ tín dụng không phép tại phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai đã được Báo Kinh tế nông thôn đăng tải trên Báo Kinh tế nông thôn điện tử, nhưng trách nhiệm của chính quyền TX Hoàng Mai chưa được làm rõ.
 
Đề nghị các cơ quan tỉnh Nghệ An làm rõ nguyên nhân vì sao người nông dân chăn nuôi bò sữa tại Nghĩa Đàn mang sữa tươi đến đổ ngay tại cơ sở thu mua sữa của Vinamilk. Có hay không việc ép giá đối với người chăn nuôi bò sữa ở đây?
 
Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trả lời và chi biết. Dự án Golden City đến nay UBND tỉnh Nghệ An đã có Kết luận, nội dung cụ thể đề nghị Báo Kinh tế nông thôn đến Thanh tra Nhà nước tỉnh Nghệ An để lấy thông tin đăng tải. Việc người nông dân đổ sữa ngay tại cơ sở thu mua sữa, UBND tỉnh đang cho các cơ quan chức năng xem xét, tuy nhiên sự việc này đến nay giữa cơ sở thu mua và người nông dân đã có cách giải quyết. Đối với vụ việc xây dựng Quỹ tín dụng trái phép tại TX Hoàng Mai, đến bay giờ ông Hợp mới có được thông tin, việc này Ban Tuyên giáo sẽ yêu cầu UBND TX Hoàng Mai báo cáo để trả lời cho Báo.
 
 
 
 
 
 
VP. Nghệ An
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top