Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 10 năm 2018 | 12:30

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Dinh Thống Nhất TP. HCM

Vào sáng 6/10, tại Dinh Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam.

Bắt đầu lễ viếng, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó chánh Văn phòng Chính phủ đã giới thiệu đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đầu tiên. Cùng đoàn viếng còn có ông Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
hình-1.jpg
Tại Dinh Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đoàn viếng đã dành một phút tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”. Đại diện Đảng bộ, Chính quyền TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ghi vào trong sổ tang “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc và thành kính tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta; nhà lãnh đạo luôn gần gũi, sâu sát với nhân dân và cơ sở; một điển hình của đạo đức cách mạng 'cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư'”.

hình-2.jpg
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tại lễ viếng ở Dinh Thống Nhất
hình-5.jpg
Bí thư Thành Ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi trong sổ tang tại lễ viếng Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

 

Cùng với đó, người đứng đầu Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh cũng thay mặt người dân Thành phố, bày tỏ lòng trân trọng khắc ghi sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm sâu sắc của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong suốt quá trình cách mạng của Thành phố, từ những ngày đầu tìm tòi đóng góp thực tiễn cho đường lối đổi mới cho đến quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển Thành phố hôm nay. Tiếp theo là các đoàn viếng của các đơn vị lực lượng vũ trang, đại diện  các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố cũng vào viếng nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười.

hình-3.jpg
hình-4.jpg
Đoàn viếng của các đơn vị lực lượng vũ trang vào viếng Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

 

Cùng thời gian này, tại Nhà tang lễ Quốc Gia (Hà  Nội) cũng diễn ra Lễ viếng Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Lễ Quốc tang sẽ diễn ra trong hai ngày 6, 7/10. Trong thời gian diễn ra lễ quốc tang, mọi hoạt động vui chơi giải trí sẽ không được diễn ra. Lễ truy điệu Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ diễn ra vào sáng ngày 7/10 tại Nhà tang lễ Quốc Gia và Dinh Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh./.

Lại Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top