Trong thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, hàng loạt vụ cháy rừng trên diện rộng diễn ra khiến cả nước bàng hoàng. Các tỉnh xảy ra sự cố hầu hết thuộc địa phận miền Trung, ĐBSCL...
Đà Nẵng: Cháy rừng keo gần sân bay
Vào khoảng 13h chiều nay, 22/5, người dân phát hiện đám cháy bùng phát từ rừng keo ở cuối đường Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê, gần sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Đám cháy bùng phát nhanh giữa lúc thời tiết nắng nóng cao độ, nguy cơ cháy lan sang khu vực dân cư.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an TP Đà Nẵng cùng 7 xe chuyên dụng cứu hoả đến ngay hiện trường, phối hợp với lực lượng quân đội tại địa bàn nỗ lực dập lửa.
Công tác cứu hoả gặp nhiều khó khăn do trời nắng nóng, cộng với việc đám cháy bùng phát ở rừng keo có lớp thực bì dày. Phải mất hơn 3 giờ đồng hồ, các lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được đám cháy. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn túc trực hiện trường để ngăn nguy cơ lửa còn âm ỉ gây bùng phát cháy trở lại.
Ước tính, đám cháy bùng phát trên diện tích 5 ha rừng keo. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra.
Kiên Giang: Cháy rừng ở huyện Hòn Đất
Thượng tá Nguyễn Thành Ân, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang, vừa cho biết: “Qua 3 ngày nỗ lực chữa cháy quyết liệt của các ngành chức năng, vụ cháy rừng lớn tại khu vực Kênh 4, (xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất) cơ bản đã được dập tắt. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm… được chia thành nhiều tổ để xử lý triệt để những điểm còn khói bốc lên, không để lửa bùng phát trở lại. Suốt những ngày qua, trên 500 cán bộ, chiến sĩ tất cả các lực lượng đã trực chiến 24/24 để chữa cháy, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm".
Trước đó, ngọn lửa bùng cháy vào khoảng 11 giờ trưa ngày 21/5/2020, trên lâm phần rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang quản lý tại khu vực Kênh 4, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất. Các lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng dập lửa nhưng do thời tiết khô, nóng và gió thổi mạnh nên đám cháy bùng phát rất nhanh, cháy lớn lan ra nhiều khu vực.
Lực lượng bảo vệ rừng, chữa cháy tại chỗ báo cáo tình hình nguy cấp, yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Kiên Giang), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang, Sư đoàn bộ binh 4 (Quân khu 9) đóng quân trên địa bàn ứng cứu chữa cháy rừng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang nhanh chóng điều động 200 cán bộ, chiến sĩ và 10 máy chữa cháy đến hiện trường phối hợp lực lượng các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh, huyện triển khai nhiều biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan ra các khu vực khác.
Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang xác định, thống kê thiệt hại tài nguyên rừng và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Được biết, trước đó, chiều 14/5/2020 cũng đã xảy ra một vụ cháy rừng tràm do Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang quản lý tại ấp Sơn Bình, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, gây thiệt hại khoảng 45 ha rừng tràm 2,5 tuổi.
Vụ cháy hơn 32 ha rừng ở Quảng Nam có liên quan đến Giám đốc BQL rừng
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang tích cực điều tra làm rõ vụ cháy hơn 32 ha rừng ở xã Mà Cooih, huyện Đông Giang. Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy rừng có liên quan đến ông Vũ Phúc Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang.
Toàn bộ khu vực rừng bị phá, đốt thuộc UBND xã Mà Cooih, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang và hộ gia đình quản lý.
Nguyên nhân vụ cháy rừng do nhóm hộ, trong đó có ông Vũ Phúc Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang sau khi khai thác keo đã thuê người đốt thực bì gây cháy. Lửa bắt đầu bùng phát vào ngày 5/5 nhưng trước đó 4 ngày, chủ rẫy đã tiến hành đốt dọn thực bì.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hơn 32 ha rừng bị cháy nằm trong diện tích rừng đã được giao khoán đến nhóm hộ. Lực lượng chức năng đang tập trung xác định lửa có cháy lan ra ngoài diện tích rừng được giao khoán đến nhóm hộ hay không.
"Nếu cháy ngoài phạm vi hoặc phá ngoài phạm vi được giao thì sẽ vướng vào hành vi hủy hoại rừng. Tùy theo tính chất vụ việc, có thể có hành vi đó nhưng do cố ý hay vô ý nữa, hoặc có đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy không. Có những trường hợp bất khả kháng thì để xem xét cụ thể lại. Bây giờ chúng tôi chủ yếu tập trung vào công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu ban đầu. Phối hợp với Kiểm lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như địa phương để xác định rừng như thế nào", ông Dũng cho hay./.
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
UBND thành phố Huế vừa phối hợp cùng với Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên - WWF Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động chiến dịch hành động vì động vật hoang dã (ĐVHD).