Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 | 14:33

Linh thiêng Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành bản hùng ca mỗi khi tháng 7 về.

tr8tb.jpg
Di ảnh 10 nữ thanh niên xung phong trong bảo tàng ở Ngã ba Đồng Lộc.

 

Huyền thoại về 10 đóa hoa bất tử và những trang sử hào hùng thời kỳ chống Mỹ nơi địa danh linh thiêng này đã trở thành địa chỉ đỏ để nhân dân cả nước thể hiện lòng tri ân của mình.

Chiều định mệnh

Trong cuộc kháng chiến trường chinh chống Đế quốc Mỹ xâm lược, Hà Tĩnh vừa là hậu phương của tiền tuyến miền Nam, vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc; Ngã ba Đồng Lộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Từ tháng 4 đến tháng 10/ 1968, Đế quốc Mỹ đã đánh phá vào Ngã ba Đồng Lộc gần 1.900 lần với trên 50.000 quả bom các loại. Bình quân mỗi tháng đế quốc Mỹ ném bom 28 ngày, có ngày 103 lần với trên 800 quả bom. Bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây phải gánh chịu 3 quả bom tấn.

Tại mảnh đất lửa Đồng Lộc và Ngã ba Đồng Lộc, hàng ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh. Tận cùng của nỗi đau thương, mất mát đó là khoảnh khắc định mệnh lúc 16 giờ 40 phút, ngày 24/7/1968, 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) Tiểu đội 4, Đại đội 552 đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Các chị ra đi ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, để hoá thân vào hồn thiêng sông núi, minh chứng cho khát vọng hòa bình, lòng quả cảm của tuổi trẻ Việt Nam.

Sự hy sinh anh dũng của 10 nữ TNXP và hàng ngàn chiến sĩ, bộ đội, công nhân giao thông, TNXP và nhân dân tại Ngã ba huyết mạch là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng; khích lệ lớp lớp thanh niên lên đường tòng quân diệt giặc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa cử tri ân cao đẹp

Đã 51 năm đi qua, Đồng Lộc (Can Lộc) hôm nay không phải là vùng đất chết, nay, những đồi thông đã phủ kín xanh mướt như che đầu những vết tích của chiến tranh. Những cánh đồng thẳng cánh cò bay thơm mùi lúa mới, tuyến đường vào Nam thời chống Mỹ nay đã thênh thang rộng mở, Ngã Ba Đồng Lộc giờ đã đổi mới xanh tươi.

 

tr8t.jpg

Những ngày này, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ, 51 năm Chiến thắng Đồng Lộc, hàng vạn du khách lại về với Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

 

Cựu chiến binh Thái Thanh Tùng ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết: “Năm nào vợ chồng tôi cũng về thăm quê hương. Mỗi lần đi qua, dẫu vội vàng nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tranh thủ ghé về đây để thắp nén nhang cho đồng hương, cho những người đã ngã xuống và cũng để chứng kiến sự thay đổi, hồi sinh của vùng tọa độ chết một thời”.

Về Đồng Lộc không chỉ để thu nhận kiến thức lịch sử, không chỉ để thể hiện lòng biết ơn tiền nhân, có rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã dành cho Ngã ba Đồng Lộc những nghĩa cử tri ân cao đẹp. Đó chính là những đóng góp về vật chất để Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trùng tu, tôn tạo và xây dựng thêm những hạng mục, công trình làm thay đổi hoàn toàn diện mạo, tạo nên sức thu hút cho ngã ba huyền thoại này.

Ông Trần Đình Ước, Trưởng ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, cho biết: “Trong những tháng đầu năm 2019, Khu di tích đã đón tiếp hơn 170 nghìn lượt khách đến tham quan, tri ân các anh hùng liệt sỹ. Nhiều năm nay, Ngã ba Đồng Lộc là địa chỉ tâm linh có sức hút đối với nhân dân và du khách quốc tế. Ngoài các hạng mục, công trình được cấp ngân sách, nhiều điểm tham quan ở đây được trùng tu, xây dựng nhờ nguồn đóng góp xã hội hóa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.

 

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) và kỷ niệm 51 năm ngày chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018), Hà Tĩnh đã dành hơn 6,3 tỷ đồng tặng các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn; nhiều hoạt động kỷ niệm quy mô lớn như: Lễ cầu siêu các liệt sĩ; Chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc -  những đóa hoa bất tử”; Truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng…

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top