Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021 | 18:17

Lợi dụng giấy phép hoạt động kinh doanh ăn uống, một quán bar ở Đà Nẵng bị đình chỉ hoạt động

Ngày 19/10,Công an quận Hải Châu đã tạm đình chỉ hoạt động Cơ sở kinh doanh Karma Lounge (phường Hải Châu 1) do lợi dụng giấy phép kinh doanh ăn uống hoạt động như quán bar trong thời gian TP Đà Nẵng chưa cho phép mở cửa.

5ab001e648a4a1faf8b5.jpg
Công an quận Hải Châu kiểm tra đột xuất tại quán bar Karma Lounge.

 

 

Trước đó, khuya 17/10, qua kiểm tra, Công an quận Hải Châu phát hiện quán bar Karma Lounge (6A Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1) đang phục vụ hàng chục người tại 5 bàn, vi phạm quy định cấm hoạt động đối với quán bar, karaoke, massage, vũ trường…
 
Công an quận Hải Châu lập biên bản tạm giữ 10 bình sisha, 5 bình khí cười và nhiều bóng cười không rõ nguồn gốc xuất xứ.
 
Được biết, quán bar Karma Lounge hoạt động từ ngày 16/10, ngang nhiên livestream trên facebook, nhân viên không đeo khẩu trang, không quét mã QR đối với khách… Quán này còn lợi dụng giấy phép kinh doanh ăn uống nhưng hoạt động như quán bar.
 
Công an quận Hải Châu cho biết, sẽ tiếp tục giám sát chặt việc chấp hành yêu cầu đình chỉ hoạt động của quán bar này, xử lý cứng rắn nếu có tái phạm.
 
 
 
Mạnh Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top