Long Biên (Hà Nội): Phát hiện nhiều hài cốt khi thi công đường 40m
Theo phản ánh, tại Dự án Khu nhà ở thấp tầng TT1 – Biệt thự Khai Sơn Hill (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên), có nhiều tiểu sành nghi đựng hài cốt được khai quật khi thi công đường xung quanh dự án; hiện số tiểu đựng hài cốt này chỉ được che chắn tạm bợ.
Tại Dự án đường 40m (đoạn qua phường Ngọc Thụy), có nhiều tiểu sành nghi đựng hài cốt được khai quật khi thi công. Hiện, số tiểu đựng hài cốt này được để trong lán dựng tạm bợ đặt ngay sát con đường đang thi công.
Khu vực có lán để tiểu sành nằm phía sau hai ống cống.
Để có thông tin chính xác về việc có hay không số tiểu sành được đơn vị thi công khai quật trong quá trình thi công và đang để ven đường, chúng tôi đã đến UBND phường Ngọc Thụy và đề nghị chính quyền cho cán bộ đi cùng để tìm hiểu. UBND phường đã cử cán bộ thanh tra xây dựng theo dõi địa bàn phường Ngọc Thụy đi cùng.
Trao đổi qua với Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy được biết, số tiểu sành này đựng hài cốt được đơn vị thi công tìm thấy trong quá trình thi công đường 40m, do chưa di chuyển được nên tạm thời để như vậy.
UBND phường đã đăng thông báo trên các phương tiện thông tin để người dân có mộ nằm trong phần đất của dự án di chuyển, nhưng không có ai đến nhận và làm các thủ tục di chuyển. Theo Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, khu vực làm đường này trước đây là nghĩa trang, hầu hết các ngôi mộ ở đây đều mất nấm.
"Việc di chuyển toàn bộ số hài cốt này do Ban quản lý Dự án của quận Long Biên thực hiện", Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết.
Việc thi công các công trình theo quy hoạch đã được thành phố phê duyệt, khi đi qua các khu vực nghi là nghĩa trang cũ không thể tránh khỏi việc còn sót lại các phần mộ vô chủ.
Việc đơn vị thi công tìm thấy những ngôi mộ đó, Ban Quản lý dự án là đơn vị phải có trách nhiệm di chuyển nhưng lại chỉ che đậy tạm là điều mà dư luận không đồng tình. Theo phong tục tập quán của người Việt, hài cốt phải được chôn cất cho dù đó là hài cốt vô chủ, việc thực hiện chôn lấp đối với các hài cốt vô chủ này phải là trách nhiệm của chính quyền các cấp, hơn nữa đây lại là con đường do Ban quản lý Dự án quận Long Biên làm chủ đầu tư, việc để số tiểu chứa hài cốt người vô chủ lộ thiên là điều kiêng kỵ.
Đề nghị UBND Long Biên chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan khẩn trương di chuyển toàn bộ số hài cốt trên đến nơi quy định.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.