Ngày 27/5, tại xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), diễn ra Ngày hội hái mận năm 2022. Đây là sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu thương hiệu mận Tam hoa đến người dân, du khách và doanh nghiệp.
Cuối tháng 5, tiểu SaPa của xứ Nghệ - xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn) bắt đầu vào mùa mận. Một thứ đặc sản riêng biệt miền biên viễn - mận Tam hoa được du khách ưa chuộng, không phải bởi độ giòn, ngọt... mà còn sạch.
Mùa thu hoạch mận của người dân huyện vùng cao Kỳ Sơn bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Toàn huyện Kỳ Sơn có hơn 46 ha, trong đó khoảng 45ha đang cho thu hoạch, năng suất đạt 5 - 7 tấn/ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 150 - 200 tấn/năm, cho thu hơn 1 tỷ đồng/năm. Xã Mường Lống là khu vực trồng mận lớn nhất tỉnh Nghệ An, với trên 30 ha. Nguồn gốc cây Mận Tam hoa được huyện Kỳ Sơn mua về từ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Để hỗ trợ bà con Mường Lống giới thiệu và bán sản phẩm mận Mường Lống, đồng thời quảng bá tới du khách, huyện tổ chức "Ngày hội hái mận Mường Lống". Theo đó, nhiều chương trình hấp dẫn như biểu diễn văn nghệ cộng đồng, xem chọi bò, cuộc thi mận... Đặc biệt, du khách sẽ được tự tay hái những trái mận chín mọng trên cây và thưởng thức ngay tại vườn. Sự kiện được tổ chức từ ngày 27-29/5.
Bên cạnh đó, để giúp người dân tiêu thụ được sản phẩm ổn định, huyện Kỳ Sơn đã hướng dẫn người dân sản xuất mận theo hướng an toàn, hữu cơ; nâng cao chất lượng gắn với đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản và khai thác các sản phẩm du lịch của địa phương.
Tại buổi lễ công bố xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diễn ra vào chiều ngày 27/3, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hiệp, nhất là đóng góp của nhân dân từ các công trình với số tiền trên 55 tỷ đồng, chiếm 60% tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới.