Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021 | 19:26

Mạng ảo, mất tiền thật

Từ tháng 1 đến ngày 12/6/2021, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành làm việc xử lý 11 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan tình hình phòng, chống dịch Covid-19, các vụ việc khác với số tiền phạt 65 triệu đồng.

Ngày 12/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT, Công an phường Kỳ Phương đã làm việc và xử phạt 5 triệu đồng đối với N.T.TH (SN 1989, trú tại phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.
 
phat.jpg
Xử phạt 5 triệu đồng đối với N.T.TH (SN 1989, trú tại phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.
 
Vào hồi 8h ngày 11 tháng 6 năm 2021, N.T.TH đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Phuong Anh Doan” đăng tải nội dung không đúng sự thật về khu cách ly ở xã Tân Lâm Hương. Đến khoảng 9h ngày 11 tháng 6 năm 2021, N.T.TH đã tự nhận ra thông tin mình đăng là sai sự thật nên chủ động gỡ bỏ. Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng giải thích và chứng minh cho N.T.TH biết, nội dung đăng tải trên là sai sự thật, không có căn cứ, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và N.T.TH đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hành vi của N.T.TH đã vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ khi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt N.T.TH 5 triệu đồng về hành vi trên.
 
Đáng chú ý có các tài khoản như: Chủ tài khoản Facebook “Bình Lê” (tên thật là L.T.B, sinh năm 1965, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) đã bị xử phạt 5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về bệnh viêm màng não trên địa bàn Hà Tĩnh. Chủ tài khoản Facebook “CuboHT” (Tên thật là N.Q.K. trú tại Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đã bị xử phạt 5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự về công an xã. 2 chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Ngân” và “Nguyễn Thị Kim Liên” tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh bị xử phạt mỗi người 5 triệu đồng vì đưa tin bịa đặt về vụ bắt cóc trẻ con.
 
p8.jpg
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Tĩnh và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh làm việc với N.H.T.
 
Chủ tài khoản Tiktok “Hùng Pro” (tên thật là N.T.H, trú tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang) bị xử phạt 7.5 triệu đồng vì hành vi dùng tài khoản Tiktok “Hùng Pro” đăng tải đoạn video kèm thông tin xuyên tạc, sai sự thật: “Biến căng tỷ phú Trịnh Văn Quyết (Quyết nổ) đã bị bắt tạm giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
 
p9.jpg
Ông N.T.H thừa nhận việc đưa thông tin trên Tiktok là sai sự thật.
 
 
Chủ tài khoản Facebook “Trang Nguyên” (tên thật là N.H.T, sinh năm 1969, trú tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) đã bị xử phạt 5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về người bị nhiễm Covid-19 trên địa bàn.
 
Các chủ tài khoản nói trên đã vi phạm Nghị Định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/02/2020 của Chính phủ về “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.
 
Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này đang tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có liên quan khác. Đồng thời, đề nghị các cán bộ, Đảng viên, công dân cần chấp hành nghiêm các quy định liên quan sử dụng mạng xã hội không đăng tải các thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang dư luận.
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top