Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018 | 15:24

Miền núi phía Bắc sạt lở nhiều nơi sau mưa lũ

Chiều 3/8, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, mưa lũ gây sạt lở, làm 11 người chết, mất tích tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

mua_lu.jpg

11 người chết, mất tích do mưa lũ, sạt lở

Khoảng 12 giờ ngày 3/8, tại bản Xín Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) xảy ra vụ sạt lở đất vào nhà dân, làm chết một người, bị thương một cháu nhỏ. Tiếp đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại bản Nhóm 1, xã Vàng Ma Chải và xã Dào San, huyện Phong Thổ cũng xảy ra sạt lở đất, làm 2 người chết, 7 người mất tích, 2 người bị thương và cuốn trôi 2 nhà dân. Lực lượng quân đội đã điều động 141 người, phối hợp người dân địa phương tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả.

lai-chau.jpg
Sạt lở đất ở Lai Châu.

Tại tỉnh Lào Cai, mưa lũ cuốn trôi 1 người vào trưa 3/8, tại suối La Vẻ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa. Thi thể nạn nhân được tìm thấy chiều cùng ngày. Tại Cao Bằng, mưa lớn bên Trung Quốc khiến nước dồn về, cùng với lượng mưa trên địa bàn đã gây ngập sâu 0,8 -1m tại 3 xã Trường Hà, Quý Nhân, Nà Sác và thị trấn Xuân Hòa (huyện Hà Quảng). Mưa lũ làm ngập nhà 10 hộ dân, cuốn trôi 1 lán du lịch, gây ngập úng hơn 60 ha hoa màu, ngập 5 ao cá, hư hỏng 3 máy nông nghiệp, 6 tấn lương thực.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, mực nước sông Ðà đang rút chậm, hồ thủy điện Hòa Bình không xả lũ, ngày 3/8 không phát sinh thêm các khu vực sụt lún. Các lực lượng đã di dời 68 hộ dân tỉnh Hòa Bình đến nơi an toàn, tổ chức canh trực vết nứt trên tuyến đường 445, thuộc xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn.

Bắc Hà: Nhiều điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn huyện Bắc Hà trong thời gian qua có mưa với lượng khá lớn,  không ít địa phương xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

bac-ha.jpg

Mưa lớn kéo dài khiến một số xã trên địa bàn huyện Bắc Hà đã xảy ra sạt lở đất, đá. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống thủy lợi thôn Pờ Chồ 1, xã Lầu Thí Ngài bị sạt lở ta luy dương gây sụt lún, đứt gãy mương bê tông xi măng với chiều dài 25m; 3 tuyến đường giao thông bị thiệt hại (Tỉnh lộ 153 Bắc Hà – Bản Liền, đoạn qua địa phận thôn Khu Chu Tủng 2 bị sạt lở trên 2.000m3; tuyến đường giao thông liên thôn thôn Pờ Chồ 1, xã Lầu Thí Ngài sạt taluy dương lấp 1/2 lòng đường với khối lượng đất, đá 243m3). Ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền các xã bị thiệt hại đã  cử lực lượng, cắm biển thông báo tại 2 đầu tuyến đường sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại chỗ sạt lở, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc; đồng thời huy động máy móc, vận động nhân dân, lực lượng dân quân, thanh niên thu dọn và sửa chữa, sớm thông tuyến cho người dân đi lại.

Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã bị ảnh hưởng do thiên tai cần tiếp tục chủ động phòng, chống mưa lũ, sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đối với những chỗ bị sạt lở trên các tuyến đường, hệ thống thủy lợi, yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời đất, đá thông tuyến để nhân dân đi lại. Tiếp tục rà soát những điểm có nguy cơ sạt lở cao, khi phát hiện có hiện tượng sạt lở đất, đá thì cắt cử lực lượng thực hiện ngay việc rào chắn khu vực bị sạt lở, có biện pháp cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Hòa Bình: Nứt 100m đường tỉnh lộ 445: Cấm đường, di dời các hộ dân

Những ngày mưa lớn liên tiếp vừa qua đã xuất hiện nứt dài khoảng 100 mét, chia đôi đường tỉnh 445, đoạn km 3, nhà máy Giấy, xã Dân Hạ, Kỳ Sơn, nguy cơ lớn mất đường khi vết nứt tiếp tục lún sâu kéo dài, một số đoạn đã chảy xệ về phía sông Đà, trong khi đó khu vực taluy dương tiếp tục trượt sạt tràn xuống mặt đường. UBND huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn và cấm toàn bộ người phương tiện lưu thông trên đường 445- từ thị trấn Kỳ Sơn đi Hợp Thành, Hợp Thịnh.

hoa-binh1.jpg

Chiều ngày 30/7, chính quyền địa phương và người dân thấy những vết nứt đường nhằng nhịt ăn vào giữa đường đã kéo dài cả trăm mét, nơi sâu tới 17-20cm, gần một nửa đoạn nứt đang nghiêng hẳn về phía bờ sông. Phía ta luy dương dù đã gần một ngày không mưa, nhưng nước vẫn gỉ ra từ đồi thành dòng, đất bùn nhão tiếp tục trượt sạt, đơn vị quản lý đường bộ vẫn đang hót dọn để bảo đảm giao thông.

Gia đình chị Mai là một trong 4 hộ dân phải di dời bị ảnh do nguy cơ trượt nhà xuống sông Đà vẫn bàng hoàng. Chị kể: "Tối qua 29/7, mưa to, đường chỉ hơi nứt thành vết cỡ khoảng 1cm thôi. Đến 3 giờ sáng ngày 30/7, có người đi qua gọi, tôi lên đường mới chỉ có vết nứt thôi. Ở trong nhà đang nằm trong nhà, thấy cảm giác nhà cứ bồng bềnh như nằm trên sông. Lúc đó tỉnh dậy thấy hoảng loạng, bồng bế con trú ẩn nhà người thân". Nhà chị là hộ bị nặng nhất. Toàn bộ nhà chính và công trình phụ đã bắt đầu xuất hiện vết nứt dọc, ngang, trượt dần xuống phía sông. Căn bếp đá lát nền đã bục trồi hẳn lên. Chẳng ai dám quay lại nữa. 

Đường 445 - từ thị trấn Kỳ Sơn đi các các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh, Pheo Chẹ sang Ba Vì có vai trò quan trọng giao thương, đi lại của người dân. Trước tình trạng nứt đường nguy hiểm, để bảo đảm tính mạng người dân, UBND huyện đã chỉ đạo di dời 4 hộ dân trong khu nguy hiểm sát sông đến nơi an toàn, tổ chức ứng trực cảnh bảo không cho người và phương tiện qua lại.

Ông Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ, cho biết: Chúng tôi nhận được thông báo của người dân về vết nứt xuất hiện trên đường 445, khu vực nhà máy giấy Kỳ Sơn. Vết nứt bắt đầu xuất hiện vào khoảng 2-3 giờ sáng. UBND xã đánh giá đây là hiện tượng rất nghiêm trọng đã báo cáo UBND huyện, xin ý kiến chỉ đạo. Xã đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ các hộ dân di chuyển đến khu vực an toàn ngay trong sáng. Hiện, có 3 hộ dân đã được chuyển đến nhà người thân, 1 hộ chuyển vào ở tạm nhà văn hóa. Xã cũng đã phân công lãnh đạo và lực lượng chức năng canh gác không cho người và phương tiện quả lại đề phòng xảy ra hiện tượng trượt sạt cả ta luy dương và ta luy âm.

Ông Đinh Hoài Nam, Công ty CP Đường bộ 1 cho biết: Nhận được tin xảy ra sự cố sạt ta luy và nền đường bị nứt trên tuyến 445, khu vực nhà máy Giấy Kỳ Sơn, gây sự cố tắc đường. Đơn vị đã cử công nhân ra bảo đảm giao thông. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức di dời và tổ chức xúc dọn đất đá, điều hành giao thông. 

 

 

 

Vân Nhi (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top