Ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu), chất lượng môi trường và không khí tốt hơn trên khắp ba miền.
Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm như người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp tim mạnh... có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe. Chỉ có 2 điểm ở UBND huyện Quế Võ và UBND xã Cao Đức (Bắc Ninh) có chỉ số AQI kém - màu da cam, tức những người nhạy cảm có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng.
Từ Thanh Hóa trở ra Bắc Bộ, chất lượng không khí vẫn còn rất nhiều điểm chỉ số AQI màu đỏ - có hại cho sức khỏe. Tại Hà Nội, chất lượng không khí cũng tốt hơn khi hầu hết các điểm quan trắc có màu da cam, thậm chí có 1 điểm màu xanh - tốt cho sức khỏe ở FSoft F-Ville 1 Hòa Lạc (Thạch Thất).
Theo trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air (do Công ty cổ phần Tư vấn và tích hợp công nghệ D&L quản lý), các điểm quan trắc từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trở vào đến hết Nam Bộ cho thấy chất lượng không khí hầu hết ở mức tốt...
Các bác sĩ khuyên người dân nên tranh thủ những lúc không khí trong lành mở cửa giúp không khí lưu thông tốt, giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ.
Khi chất lượng không khí xấu hơn, cần quét nhà, hút bụi thường xuyên, chạy máy lọc không khí để loại bỏ các tạp chất cùng nhiều yếu tố độc hại ẩn nấp trong không khí.
Vào những thời điểm, ở những nơi không khí bị ô nhiễm nặng, không nên ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết, đặc biệt đối với người già, phụ nữ có thai, trẻ em và những người có bệnh lý về hô hấp, tim mạch...
Các bậc phụ huynh đeo khẩu trang cho trẻ, hạn chế cho trẻ ra đường, dùng nước muối sinh lý nhỏ mắt, mũi cho trẻ; cần chăm sóc, giữ vệ sinh, đảm bảo cho trẻ chế độ ăn uống lành mạnh, giàu dinh dưỡng, đầy đủ vitamin, khoáng chất thiết yếu.
Chất lượng không khí tại Hà nội có chuyển biến tích cực
Tại Hà Nội, website moitruongthudo.vn của UBND thành phố Hà Nội chỉ ra tất cả các điểm quan trắc chất lượng không khí đều màu xanh và vàng tức chất lượng không khí ở mức tốt và chấp nhận được.
Theo Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội, ngày 11/2 có chuyển biến tích cực, phần lớn đã ở mức màu xanh (chất lượng không khí tốt) với chỉ số chất lượng không khí (AQI) từ 11-46.
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) từ 0-50 có màu xanh (chất lượng không khí tốt); từ 51-100 có màu vàng (chất lượng không khí trung bình); từ 101-150 có màu da cam (chất lượng không khí kém); từ 151-200 có màu đỏ (chất lượng không khí xấu); từ 201-300 có màu tím (chất lượng không khí rất xấu); 301 có màu nâu (chất lượng không khí nguy hại).
Trong số các điểm đặt máy đo chỉ số chất lượng không khí (AQI), có 1 điểm duy nhất cho kết quả nằm ở biên độ cam (chất lượng không khí kém) là điểm Công an phường Hàng Đậu chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 110.
Đối với những người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch có thể có những tác động nhất định tới sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng.
Hiện, nhiều điểm nằm ở ngưỡng màu xanh (chất lượng không khí tốt) như: phường Điện Biên (quận Ba Đình); Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm); phường Khương Trung (quận Thanh Xuân); phường Tứ Liên (quận Tây Hồ); Khu Đô thị Tây Hồ Tây (quận Bắc Từ Liêm); Văn Quán (quận Hà Đông); Khu Đô Thị Pháp Vân (huyện Thanh Trì)...
Một số điểm cho kết quả biên độ màu vàng (chất lượng không khí ở mức trung bình) như: Trung tâm văn hóa Hồ Gươm (Hoàn Kiếm); Cung Thiếu nhi Hà Nội; Thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ); xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn); Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm); phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm); đường Phạm Văn Đồng; Công viên hồ Thành Công; Trung Yên (Trung Hòa, Cầu Giấy); Công ty Điện lực Nam Từ Liêm…
Để bảo vệ sức khỏe, người dân thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài để chống bụi mịn; thực hiện giãn cách ở nơi đông người.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.
Theo Ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trưa 11/2, chất lượng không khí các tỉnh, thành phố trên cả nước hầu như đang ở mức tốt và trung bình.
Để chất lượng không khí được cải thiện bền vững, người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ triệt để Luật Giao thông đường bộ nhằm hạn chế ùn tắc, giảm phát thải ra môi trường.
Các cơ quan chức năng cần tăng cường điều tiết giao thông tại một số khu vực có mật độ giao thông cao, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.
Người dân nên chọn ô tô hoặc phương tiện công cộng để di chuyển, góp phần giảm bớt lượng khí thải.
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên trồng cây xanh xung quanh nhà và nơi làm việc. Cây xanh cản lại rất nhiều bụi xung quanh môi trường sống, tạo ra nhiều ô xy cho môi trường sống. Trong ngày nắng nóng, mức độ ô nhiễm không khí thường cao hơn do đó cần tránh các hoạt động ngoài trời hoặc chỉ tiến hành vào buổi sáng khi mức độ ô nhiễm thường thấp hơn.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.