Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019 | 8:0

Nam sinh lớp 6 bị chó cắn đứt 2 tai, lóc da đầu, đa chấn thương

Một nam sinh học lớp 6, trú tại xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) bị 2 con chó của nhà hàng xóm cắn đứt 2 tai, lóc da đầu và đa chấn thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, danh tính nam sinh bị chó cắn nguy kịch nói trên là Nguyễn Văn Th. (12 tuổi), trú tại thôn 5, xã Thọ Lộc.

Được biết, vụ việc xảy ra vào lúc 17h ngày 29/4, khi cháu Th. Đang đi chăn bò trên cánh đồng gần nhà thì bát ngờ bị hai con chó của nhà hàng xóm tấn công, dẫn đến đa chấn thương, đứt 2 vành tai, lóc da đầu. Thấy vậy, người thân đã tức tốc đưa cháu Th. đến Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

 

1.jpg
Cháu Th. đang được điều trị tại bệnh viện

 

Ông Phùng Sỹ Thường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân cho biết: “Vào lúc 18h ngày 29/4, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cháu Th. Theo hồ sơ bệnh án, cháu Th. được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc đa chấn thương do chó cắn, tiên lượng rất nặng. Toàn thân cháu Th. bê bết bùn đất, toàn bộ da vùng đầu bị lóc, lộ xương sọ, 2 vành tai bị mất gần hết. Trên cơ thể cháu có nhiều vết thương. Tại thời điểm tiếp nhận, cháu Th. ở trong tình trạng mạch nhanh, nhỏ, khó bắt và huyết áp không đo được. Sau khi hội chấn, bệnh viện đã tiến hành ngay các bước cấp cứu cháu. Khi cháu Th. ổn định các chỉ số về sự sống, chúng tôi đã cho chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị. Cháu Th. được chuyển lên tuyến trên bằng xe cấp cứu của bệnh viện, có hộ tống của các y bác sỹ”.

Tại Bệnh Viên Nhi Thanh Hóa, cháu Th. tiếp tục được các y bác sỹ tận tình cấp cứu. Sau đó, Cháu Th. được chuyển ra Bệnh vện Nhi trung ương (Hà Nội) để chữa trị.

Hiện tại, theo người thân cho biết, cháu Th. đã qua cơn nguy kịch.

 

cho-can.jpg
Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Thọ Lộc đã  có văn bản báo cáo gửi lên UBND huyện Thọ Xuân

 

Xác nhận với PV, ông Lê Tất Thành, Chủ tịch UBND xã Thọ Lộc cho hay: “Sau khi việc xảy ra, nhận được tin báo, chúng tôi đã chỉ đạo công an xã về hiện trường để lập biên bản và làm báo cáo gửi lên UBND huyện Thọ Xuân để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu gia đình nuôi chó phải quản lý chó, không được bán hoặc để mất chó.

Hiện, hai bên gia đình đang phối hợp để chữa trị cho cháu Th. Gia đình cháu Th. thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Trước sự việc này, chúng tôi cũng đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình cháu với số tiền ban đầu là 2.000.000 đồng”.

 

 

 

 

Văn Cương - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top