Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2017 | 2:34

Ngày mới trên những con đường nông thôn Tình Húc

Nói về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn, ông Vi Hồng Lâm, Chủ tịch UBND xã Tình Húc (Bình Liêu - Quảng Ninh) cho biết, xã ưu tiên thực hiện trước những tiêu chí ảnh hưởng sát thực đến cuộc sống của người dân, trong đó có hoàn thiện đường giao thông nông thôn.

Tổ chức đổ bê tông con đường liên nhóm hộ tại thôn  Khe Bốc, xã Tình Húc - ảnh Internet.

Ngày 14/10/2016, Đảng bộ, chính quyền xã Tình Húc phối hợp với các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tổ chức đổ bê tông con đường liên nhóm hộ cho bà con nhân dân thôn Khe Bốc.

Con đường nhỏ dẫn lên thôn Khe Bốc gồm 3 nhóm hộ (Khe Coóc, Khe Bốc, Khe Mu) có hơn 48 hộ dân tộc Dao và trên 220 nhân khẩu chủ yếu sinh sống bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt... Dù rất cần cù, chịu khó nhưng đời sống người dân trong thôn vẫn còn nhiều khó khăn, do chưa có đường thuận tiện cho việc đưa hàng hóa xuống chợ bán. Trước thực tế này, xã Tình Húc đã vận động sự ủng hộ từ các ban ngành đoàn thể, các lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn để hoàn thiện con đường dài 450m, rộng 3m (đổ bê tông dày 8cm).

Bà Chíu Mằn Dính, thôn Khe Bốc hồ hởi nói: “Bao đời nay, người dân chúng tôi vất vả vì không có đường. Nay con đường đã hoàn thành, các cháu đi học, thầy cô giáo dưới xã lên dạy thuận lợi hơn, việc đi lại, giao thương hàng hóa của chúng tôi dễ dàng hơn rất nhiều”.

Ông Vi Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian qua, xã Tình Húc đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh, huyện, huy động các nguồn xã hội hoá và vận động sự chung sức của nhân dân để kiên cố hoá nhiều tuyến đường liên thôn. Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, liên xã trên địa bàn đã được nhựa hóa và bê tông hóa. “Tuy nhiên, do địa bàn rộng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nên việc huy động nguồn vốn nội lực của nhân dân để hoàn thành tiêu chí giao thông tại xã gặp khá nhiều trở ngại. Hiện trên địa bàn xã còn 15km đường liên thôn Khe Và, Khe Lạc,... và 80% trục đường ngõ, xóm chưa được cứng hoá. Bên cạnh đó, hầu hết các tuyến kênh mương nội đồng tại xã đều chưa được đầu tư xây mới, nhiều tuyến đã bị xuống cấp”, ông Lâm cho biết.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cùng với sự nỗ lực của nhân dân, sự quan tâm chỉ đạo Đảng và chính quyền các cấp, nông thôn Tình Húc đã có bước phát triển khá; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, nâng cấp; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên; kinh tế phát triển, thu nhập của nhân dân được cải thiện. Tính đến thời điểm hiện tại, xã đạt 9/19 tiêu chí và 24/39 chỉ tiêu XDNTM. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, nguồn nước đáp ứng tưới tiêu chủ động; 98% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia; trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định; nhiều năm liền xã thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân thực hiện tốt phong trào tự quản an ninh trật tự, an ninh biên giới.

Tuy nhiên, do Tình Húc vẫn là xã thuần nông, cuộc sống của người dân phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp nên thu nhập bình quân năm 2016 ước đạt 12,8 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo tính đến 10/11/2016 còn 34,18%.

Năm 2017, xã Tình Húc phấn đấu giữ vững 9 tiêu chí và 24 chỉ tiêu NTM đã đạt được trong năm 2016 và đạt thêm 3 tiêu chí: Giáo dục, trường học, hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn tiên tiến. Để hoàn thành tốt các mục tiêu này, ông Lâm cho biết, xã sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình XDNTM; tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp: tiếp tục quan tâm đến công tác thủy lợi, chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

“Do còn nhiều khó khăn trong huy động nội lực để thực hiện Chương trình XDNTM, xã Tình Húc rất mong nhận được sự quan tâm đặc biệt của UBND tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Liêu cũng như sự đầu tư, hỗ trợ của các cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các tiêu chí NTM giai đoạn 2016 - 2020”, ông Lâm nói.

Kiều Thủy

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top