Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2016 | 4:3

Ngày Thơ Việt Nam 2016 tại Quảng Ngãi: Đảng cho ta mùa Xuân

Nhân Tết Nguyên Tiêu Bính Thân - 2016 (Rằm tháng Giêng), sáng 21/2, tại Nhà Bảo tàng tổng hợp tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi tổ chức Ngày thơ Việt Nam ở Quảng Ngãi với chủ đề “Đảng cho ta mùa Xuân”.

Đây là năm thứ 13 liên tiếp Quảng Ngãi tổ chức Ngày thơ Việt Nam và được đông đảo lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, hàng ngàn học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Trường THPT Chuyên Lê Khiết và những người yêu thơ đến tham dự.

Ngày thơ được đông đảo lãnh đạo tỉnh và người yêu thơ đến tham dự.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Mỗi năm Ngày thơ Việt Nam được tổ chức với một chủ đề khác nhau và mỗi chủ đề đều có một ý nghĩa riêng. Như chúng ta đã biết, trong suốt tiến trình lịch sử mở mang bờ cõi, đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu, thơ ca bao giờ cũng trở thành hành trang, vũ khí tinh thần trong trái tim mỗi người dân đất Việt. Có lẽ không có một đất nước nào trên thế giớ lại có một bản tuyên ngôn hùng hồn bằng thơ như bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt. Nhiều thế hệ nhà thơ nối tiếp nhau, không những chỉ cống hiến sức lực, tâm hồn mà còn hiến dâng cả xương máu của mình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước.

Lễ kéo cờ thơ.

Chủ đề Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ngãi năm nay - “Đảng cho ta mùa Xuân”- nhằm tôn vinh giá trị của thơ ca và nhắc nhở lòng yêu nước, quê hương đối với những người con nước Việt nói chung và Quảng Ngãi nói riêng. Đồng thời ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu…

Các văn nghệ sĩ thể hiện những bài thơ, nhạc ca ngợi quê hương, đất nước như: “Tổ quốc là tiếng mẹ” thơ Nguyễn Việt Chiến, nhạc Văn Phượng; “Xuân không mùa”, thơ Xuân Diệu; “Bà mẹ canh biển”, thơ Tế Hanh…

Trình diễn thơ “Quảng Ngãi – gương mặt mùa xuân” của Nguyễn Ngọc Hưng, do Kiều Oanh và tập thể  Đoàn ca múa nhạc dân tộc Quảng Ngãi thể hiện.

Theo nhà thơ Thanh Thảo, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội đồng thơ Quảng Ngãi, Thơ là của cả nhân loại, nhưng thơ Việt vẫn có nét đặc thù của nó, bởi nó không ra ngoài số phận của đất nước Việt và của dân tộc Việt. Thơ Việt yêu nước một cách tự nhiên, như “Từ thuở mang gươm đi mở cõi” nó đã là như vậy. Thơ Việt đồng hành với người Việt yêu nước, đồng hành với người lính Việt dầm sương dãi gió hy sinh vì dân vì nước. Dù thơ Việt đương đại có phát triển tới đâu, thì nó vẫn là tiếng nói của tâm hồn người Việt.

Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi đón nhận Cờ thi đua.

Ngày Thơ Việt Nam ở Quảng Ngãi là “ngày của lòng yêu nước”, ngày kết nối lòng yêu nước từ mọi con người yêu thơ, yêu đất, yêu biển và yêu nước. Và, bên cạnh thơ, âm nhạc cũng luôn đồng hành với những người yêu nước, và đồng hành với thơ. Tất cả làm nên một “bản giao hưởng” vừa hào hùng vừa xúc động, kiêu dũng.

Nhân Ngày thơ năm nay, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi công bố phát hành 2 tuyển tập thơ - văn 40 năm Quảng Ngãi (1975-2015) và đón nhận Cờ thi đua của Liên hiệp Hội VHNT Việt Nam do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

                                                                                     Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top