Nghệ An: 7 tháng đầu năm sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng mạnh
Trong 7 tháng đầu năm 2019, sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát triển tốt, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng mạnh so cùng kỳ năm 2018.
Đối với diện tích mặt nước nuôi trồng trên địa bàn tỉnh, chỉ tính riêng trong tháng 7/2019 ước đạt 359 ha, tăng 9 ha so cùng kỳ năm trước. Trong đó: diện tích nuôi cá 178 ha, diện tích nuôi tôm 177 ha (tăng 8 ha), diện tích thủy sản khác 4 ha (tăng 1 ha).
Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 20.174 ha, tăng 77 ha so cùng kỳ năm 2018, trong đó: Diện tích nuôi cá 18.324 ha, diện tích nuôi tôm 1.641 ha, diện tích thủy sản khác 209 ha.
Để đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy sản của nhân dân trong và ngoài tỉnh, trong 7 tháng đầu năm 2019, các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh đã sản xuất được 1.989 triệu con giống; trong đó, cá 278 triệu con, tôm 1.600 triệu con, thủy sản khác 111 triệu con.
Tình hình nuôi trồng thủy sản ổn định không có dịch bệnh xảy ra.
Quỹ đất dành cho thu hút đầu tư dự án lớn đã hạn hẹp
Theo số liệu mới nhất, giai đoạn 2014-2019 tỉnh Nghệ An đã cấp phép mới cho 753 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 149.697,03 tỷ đồng và hiện quỹ đất dành cho các dự án lớn không còn nhiều.
Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết: Trong số 753 dự án đầu tư giai đoạn 2014-2019 có 150 dự án có vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng/dự án với tổng vốn đầu tư 89.141 tỷ đồng.
Các dự án đầu tư trong giai đoạn này bình quân hàng năm đã thu hút được hơn 14.000 lao động.
Đặc biệt, Nghệ An đã thu hút được các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng như VSIP (76,4 triệu USD), Hemaraj (92,2 triệu USD).
Tuy nhiên hiện nay, theo ông Lê Tiến Trị - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, nhiều dự án triển khai đang gặp vướng mắc về thủ tục nên tiến độ còn chậm.
Bên cạnh đó quỹ đất dành cho các dự án mới rất hạn hẹp. Trong giai đoạn vừa qua tỉnh đã có những nôn nóng trong thu hút đầu tư nên đã thu hút về các dự án nhỏ, các dự án này chiếm khá nhiều đất ở các khu công nghiệp.
Hà tĩnh: Hàng trăm tàu cá Hà Tĩnh phải “nằm bờ”
Luật Thủy sản 2017 quy định tàu cá có chiều dài dưới 15m sẽ không được đánh bắt vùng khơi đã khiến cho hàng trăm tàu cá của Hà Tĩnh “nằm bờ”, ngư dân đối mặt với nhiều khó khăn.
Theo ngư dân Trần Thế Nam ở thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) cho biết, anh đã bỏ hơn 600 triệu đồng vào Đà Nẵng mua một con tàu cỡ lớn về đánh bắt hải sản vùng khơi. Thế nhưng, tàu của anh lại có chiều dài dưới 15m nên không được cấp hạn ngạch đánh bắt xa bờ theo quy định.
Anh Trương Quang Thủy ở thôn 9 xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) cũng chỉ đạt độ dài 14,8m. Mà nghề bóng ghẹ thì phải vươn khơi đánh bắt, có khi cách bờ gần trăm hải lý. Mỗi chuyến đi 3-4 ngày mới trở về một lần
Anh Bùi Đình Hải – chuyên viên Phòng Quản lý tàu cá, Chi cục Thủy sản, sau khi Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 thì gần đây Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định 1481/ QĐ-BNN-TCTS ngày 2/5/2019 cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản cho vùng khơi. Trong đó, Hà Tĩnh được cấp 146 chiếc đánh bắt vùng khơi theo quy định. Bởi vậy, số tàu còn lại hàng trăm chiếc không đủ chiều dài từ 15m phải chuyển đổi vùng khai thác hoặc thực hiện cải hoán để đảm bảo quy định.
Theo quy định mới của Luật Thủy sản, đối với những con tài không đủ chiều dai 15m sẽ không được đánh bắt cá vùng khơi theo quy định, chính vì vậy Hà Tĩnh có khoảng 200 tàu không đủ điều kiện để đánh bắt cá vùng khơi. Đây cũng là một khó khăn cho ngư dân
A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.
Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đến thăm, chia sẻ động viên gia đình 2 cháu nhỏ học sinh bị chết do tai nạn giao thông trên địa bàn phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.
Là xã ven biển của huyện Giao Thủy (Nam Định), Giao Phong phấn đấu đến năm 2025 thực hiện thành công nội dung các tiêu chí mô hình xã nông thôn mới thông minh, đảm bảo 3 trụ cột “Chính quyền số”, “Kinh tế số” và “Xã hội số”.
Từ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương giao, Hà Tĩnh vừa phân bổ hơn 53 tỷ cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024.
Tại Hội báo toàn quốc năm 2024, tỉnh Thanh Hoá tham gia trưng bày, giới thiệu 50 sản phẩm OCOP của gần 20 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp chủ động chuyển từ sinh hoạt trực tiếp sang gián tiếp qua nhóm Zalo, Zoom..., vừa đảm bảo các hoạt động thường xuyên, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Hội Làm vườn huyện Yên Thành (Nghệ An) còn chú trọng nhân rộng các mô hình VAC hiệu quả.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh Hưng Yên vẫn cùng hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, tiêu thụ được hàng nghìn tấn nhãn.