Ông Nguyễn Văn Lập, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, cho rằng: Để cấp đông thịt lợn, cần phải đáp ứng được 2 yếu tố, đó là thịt lợn sạch, an toàn và có doanh nghiệp chuyên giết mổ, cấp đông lớn.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang bùng phát đe dọa đến đàn lợn của các địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị các địa phương, các doanh nghiệp thực hiện cấp đông thịt lợn sạch đảm bảo không thiếu thực phảm thời gian tới.
"Đối với Nghệ An, lợn sạch có, bởi trên địa bàn tỉnh đã có một số nơi chăn nuôi theo quy trình an toàn, khép kín, nhưng hiện tại chưa có doanh nghiệp lớn chuyên giết mổ, cấp đông. Do vậy, hiện tại Nghệ An không thể thực hiện cấp đông thịt lợn sạch vào thời điểm này, như một số tỉnh đang thực hiện", ông Lập cho biết.
DTLCP đang diễn biến phức tạp và khó lường. Vì vậy, phải có kế hoạch tuyên truyền để người dân không tẩy chay thịt lợn, các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh để bảo vệ đàn lợn của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và các trang trại lớn.
Xuất hiện ổ dịch TLCP tại Yên Thành
Theo Ông Hoàng Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Lý Thành, cho biết: Sau khi phát hiện hộ chăn nuôi của ông Phan Văn Sơn, xóm 7 có ổ DTLCP, ngay sáng 30/5, Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện về tổ chức cuộc họp triển khai các giải pháp phòng, chống, khống chế dịch.
Trước đó, xã đã nhận 2 tấn vôi bột và 15 lít hóa chất của huyện. Với số lượng vôi bột và hóa chất đó, xã sẽ triển khai phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn xóm 7 và phục vụ tại các điểm chốt. Theo chỉ đạo của huyện, xã sẽ lập 2 chốt chính và 2 chốt phụ trên các ngả đường ra vào xóm 7.
Ngày 25/5, gia đình ông Sơn phát hiện có 3 con lợn thịt có biểu hiện ốm, bỏ ăn và bị chết. Do gia đình không nghĩ đến DTLCP nên tự mang đi chôn. Đến ngày 27/5, con lợn nái cũng ốm, bỏ ăn.
Lo lắng, ông Sơn ông báo với chính quyền xóm, xã, sau đó cán bộ thú y huyện trực tiếp đến lấy mẫu xét nghiệm. Chiều 29/5, gia đình ông Sơn nhận được thông tin lợn của ông dương tính với DTLCP.
Ông Sơn cho rằng, nguyên nhân lợn của ông bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi có thể do trước đó gia đình có mua thịt lợn ở chợ về sử dụng, nên đàn lợn bị nhiễm bệnh.
Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh): Công bố DTLCP
Vào các ngày 29 và 31/5, ông Mai Văn Minh và ông Bùi Văn Nhi (ở thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) phát hiện 7 con lợn có triệu chứng sốt, bỏ ăn, nằm li bì, phân táo và sau đó lăn ra chết.
Nhận được tin báo, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Lộc Hà đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tại Cơ quan Thú y vùng III.
Kết quả, những mẫu bệnh phẩm lấy từ số lợn nói trên dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, huyện Lộc Hà đã chỉ đạo xã Hồng Lộc phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy số lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi nói trên; đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng và áp dụng các biện pháp phòng, chống một cách triệt để tại vùng dịch.
Huyện Lộc Hà cũng đã tiến hành công bố dịch trên địa bàn để các địa phương cùng tăng cường, siết chặt công tác phòng chống, tránh dịch lây lan trên diện rộng.
Lãnh đạo huyện Nghi Xuân đi kiểm tra các trạm chốt kiểm dịch TLCP
Nhằm ngăn chặn DTLCP xâm nhập vào địa bàn, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã lập 6 chốt kiểm dịch tại các địa điểm "yết hầu" như (thị trấn Xuân An, các xã Xuân Lam, Xuân Lĩnh, Xuân Hồng và Cương Gián).
Những chốt kiểm soát dịch bệnh được bố trí từ 7 - 9 người thường xuyên cắt cử nhau trực 24/24 giờ; được phép dừng và kiểm tra giấy tờ liên quan của các chủ phương tiện, chủ hàng vận chuyển động vật và sản phẩm động vật qua chốt để cùng các lực lượng chuyên ngành kiểm soát, kiểm tra, vệ sinh tiêu độc khử trùng và xử lý vi phạm (nếu có).
Ông Nguyễn Đức Khánh – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật & Bảo vệ cây trồng vật nuôi Nghi Xuân cho biết: “Sau hơn 3 ngày triển khai, các chốt đã tiến hành kiểm tra, phun thuốc tiêu độc khử trùng trên 20 xe tải vận chuyển trên 1.000 con lợn vào, ra trên địa bàn Nghi Xuân. Tất cả số hàng này đều có giấy tờ hợp lệ”.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.