Dù giá bán rất rẻ, chỉ 2.000 đồng/kg, hàng trăm ha quýt PQ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang trong tình trạng không tiêu thụ được. Người trồng quýt không khỏi lo lắng vì quýt đã ra hoa mà quả vẫn còn trên cây.
Quýt PQ được đánh giá là cây thế mạnh ở vùng đất đỏ bazan Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp, là một trong những cây trồng giúp bà con nông dân nơi đây khấm khá lên nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên, năm nay, giá quýt rớt xuống thấp kỷ lục vẫn không có người mua khiến nhiều gia đình, nhà vườn lao đao.
Năm nay, riêng huyện Nghĩa Đàn có hơn 400 ha quýt PQ, do thời tiết khá thuận lợi nên quýt được mùa, đạt sản lượng khoảng hơn 8.000 tấn. Dù đang trong chính vụ thu hoạch nhưng hiện còn hàng nghìn tấn đang còn "treo" trên cây. Vườn quýt nào cũng lúc lỉu quả chín vàng nhưng không có thương lái đến thu mua.
Người trồng quýt ở đây cho biết, các năm trước quýt bán 7.000 - 8.000 đồng/kg, thời điểm thấp nhất 5.000 đồng/kg, nhưng tiêu thụ nhanh; năm nay chỉ có 2.000 đồng/kg vẫn không ai mua cho. Trong khi đó quýt đã ra chồi non và hoa, nhưng quả lại không thu hoạch được, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quả vụ sau.
Ông Lâm Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn cho biết, quýt bắt đầu cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, Tết đã qua hơn 1 tháng nhưng người dân mới bán được khoảng 1/3 sản lượng, hiện, còn hàng nghìn tấn chưa thể tiêu thụ được, khiến người trồng quýt “khóc ròng”.
Trước nỗi khổ của người trồng quýt, Tỉnh đoàn Nghệ An đã kêu gọi lực lượng đoàn viên, thanh niên chung tay hỗ trợ, giải cứu quýt. Bằng các hình thức thu mua quýt, thông qua mạng xã hội, lực lượng đoàn viên, thanh niên quảng bá và chia sẻ cho các tổ chức, thương lái, cơ quan có nhu cầu sử dụng.
Mặc dù việc “giải cứu” quýt giúp nông dân đã có kết quả khả quan, nhưng hiện nay lượng quýt trên địa bàn tồn đọng còn nhiều, lên đến hàng ngàn tấn. Vì vậy, rất cần sự chung tay tích cực của cộng đồng giúp người trồng quýt bớt khó khăn, sớm ổn định sản xuất.
Có thể thấy, tình trạng “được mùa, mất giá” đang là tình trạng chung của các mặt hàng nông sản hiện nay. Vì vậy, quy hoạch các vùng chuyên canh, nâng cao chất lượng giống tăng năng suất, đồng thời, tăng cường kết nối chuỗi liên kết sane xuất và tiêu thụ với các doanh nghiệp nhằm bao tiêu sản phẩm cho bà con để tránh tình trạng ế ẩm đang là bài toán cần được giải quyết.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.