Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018 | 14:4

Nghệ An: Lỗi chẩn đoán khiến bé trai 8 tháng tuổi tử vong?

Sau khi thông tin một bé trai 8 tháng tuổi tử vong được đăng tải trên mạng xã hội, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để tìm hiểu nguyên nhân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa huyện Nghi Lộc, cho biết: "Chiều 19/7/2018, Bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt 38,5-38,8 độ C. Theo như chẩn đoán ban đầu, bé sốt chưa rõ nguyên nhân và được chuyển vào Khoa Lây để theo dõi và điều trị".

Sau khi nhập viện, cháu Nguyễn Bùi Tuấn Kiệt, 8 tháng tuổi, quê ở xã Nghi Khánh (Nghi Lộc - Nghệ An) được chuẩn đoán sốt vi rút, viêm mũi, họng. 

Trong thời gian điều trị (3 ngày), cháu có đỡ sốt. Bác sỹ cho truyền và uống thuốc hạ sốt tuy nhiên khó cắt sốt. Ngày thứ 5 và 6, cháu liên tục sốt cao hơn 38,8 độ C và được bác sỹ tiếp tục xử trí thuốc như cũ. 

Qua ngày thứ 7, cháu đột nhiên sốt nhẹ; đến ngày thứ 8 thì tình trạng sốt của cháu không những không thuyên giảm mà còn tăng lên, sốt trên 39 độ C, quấy khóc, đau vùng quanh rốn. Trước tình trạng đó, bác sỹ tiến thành hội chẩn và chuyển cháu lên tuyến trên (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) vào chiều 27/7.

bệnh-viện.jpg
Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc - nơi điều trị cho bé

 

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Huy Phúc cho hay, bệnh viện tiếp nhận điều trị cho cháu Tuấn Kiệt nhiều ngày rồi chuyển cháu lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, cháu đã tử vong sau đó.

Ngay từ đầu, lúc thăm khám ở Khoa Lây của bệnh viện, do quá trình nhận định, chẩn đoán bệnh cho cháu không tốt, dẫn đến phác đồ điều trị chưa được chính xác.

Phía bệnh viện có làm việc với gia đình cháu, đồng thời đến gia đình hỏi thăm, động viên.

Ông Nguyễn Huy Phúc cho biết, sắp tới sẽ họp hội đồng chuyên môn mới kết luận được.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé đang tiếp tục được làm rõ.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top