Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 2 năm 2018 | 10:18

Nghi Xuân làm du lịch trên nền nông thôn mới

Với chiều sâu văn hóa, cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã “vạch”  hướng đi mới trong XDNTM, đó là làm du lịch trải nghiệm trên nền NTM…

“Chúng tôi sẽ làm được và làm tốt du lịch trải nghiệm trên nền NTM”, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Nam Hải quả quyết.

 

tr54t.jpg
Với chiều sâu văn hóa, Nghi Xuân sẽ làm du lịch trên nền nông thôn mới.

 

Người cán bộ 50 tuổi này là cháu nhiều đời của Đại thi hào Nguyễn Du, trưởng thành từ ngành văn hóa cơ sở. Vì vậy, ông Nam rất tâm huyết với ý tưởng du lịch trải nghiệm NTM gắn với nền văn hóa quê hương. Những vùng quê Tiên Điền, Xuân Viên, Xuân Yên, Xuân Mỹ… khang trang, trù phú hôm nay đều ngập tràn sắc xanh; sôi động các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng...

Khẳng định của Chủ tịch UBND huyện được chứng thực bằng trải nghiệm và cách làm cụ thể. Lợi thế lớn nhất và là trụ cột để Nghi Xuân quyết tâm đẩy nhanh chiến lược phát triển du lịch, đó là trầm tích văn hóa phi vật thể và quê hương Đại thi hào Nguyễn Du. Hiện khu tưởng niệm Đại thi hào tại xã Tiên Điền đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi tháng. Chỉ cần 20% trong số đó lưu lại, thưởng thức ẩm thực, ra bến Giang Đình nghe Ví, Giặm, lẩy Kiều, thì đó là cơ hội tiếp thị du lịch tuyệt vời. Năm 2018, công trình quảng trường Nguyễn Du sẽ được khởi công trên khu đất rộng rãi ngay sát khu tưởng niệm, được kỳ vọng là “cục nam châm” hút du khách lưu lại Nghi Xuân, tham quan nông thôn kiểu mẫu và trải nghiệm du lịch đồng quê... Ngoài ra, huyện còn có một loạt điểm đến du lịch tâm linh, về nguồn, như: Khu di tích Nguyễn Công Trứ, đền thờ Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, đền Củi, chùa Phong Phạn, chùa Thanh Lương…

Thú vị nhất là 100% thôn trong huyện đều thành lập, duy trì câu lạc bộ văn nghệ dân gian với các loại hình Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Chèo, lẩy Kiều... phục vụ đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời làm sản phẩm du lịch.

Trang trại của Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mỹ Lê Văn Bình có lẽ nổi tiếng nhất tỉnh Hà Tĩnh. Rộng 100ha, có đủ loại địa hình bán sơn địa, VAC, trang trại là kết quả sau gần 30 năm lao động của cả gia đình ông, từ thời cụ thân sinh khai hoang mảnh đất này. Hiện, nhiều doanh nghiệp từ TP.Vinh đã chủ động đề nghị hợp tác sản xuất nông sản sạch theo chuỗi, bằng cách cung cấp giống, quy trình và bao tiêu phần lớn sản phẩm...

Ông Lê Văn Bình cho rằng, mục tiêu đầu tiên và cũng là đích đến của XDNTM là người dân có ý thức cao, chủ động xây dựng cuộc sống của chính mình, về sâu xa đó chính là xây dựng con người văn hóa. XDNTM qua hành trình nhiều năm bền bỉ, từ yêu cầu đã trở thành nhu cầu, từ hy vọng đã trở thành khát vọng của người dân, các địa phương, của các cấp, ngành…

Cũng chính từ trang trại đẹp như… bên Tây của ông Lê Văn Bình là cảm hứng để UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo ngành văn hóa nghiên cứu xây dựng tour, tuyến du lịch trải nghiệm làng quê NTM. Du khách được tìm hiểu nền văn hóa lúa nước mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng. Nghe đâu, ông Bình đang thu xếp tài chính để đầu năm 2018 khởi công dãy nhà lưu trú, nghỉ dưỡng “mộc” ngay trong khuôn viên trang trại.

Với lợi thế về giao thông và địa lý gần TP.Vinh, UBND tỉnh Hà Tĩnh có kế hoạch khôi phục Nghi Xuân bát cảnh (8 cảnh đẹp Nghi Xuân) phục vụ phát triển du lịch bền vững, lâu dài. Hiện, Nghi Xuân cũng đã được Bộ Ngoại giao chọn là điểm dừng chân nghỉ dưỡng của các đại sứ nước ngoài tại Việt Nam (dự kiến vào đầu năm 2018) trong một sự kiện ngoại giao thường niên quan trọng của đất nước. Đây là cơ hội  để huyện Nghi Xuân và tỉnh Hà Tĩnh quảng bá du lịch NTM đến bè bạn, du khách trong và ngoài nước.

Với nền tảng văn hóa và đột phá trong suy nghĩ, cách làm, Nghi Xuân đang tự tin hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2019.

Anh Bình - Bá Tân

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top