Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020 | 19:56

Người gây ra vụ cháy chi nhánh Eximbank nghiện ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Gò Vấp, TP.HCM đã bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Minh Long - người gây ra vụ cháy Chi nhánh Eximbank.

Thủ phạm là con nghiện lâu năm 

Sáng 17/9, Công an TP.HCM thông tin cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Long (38 tuổi, thường trú quận Gò Vấp, hiện sống lang thang và nghiện ma túy) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lúc 2h17 sáng 14/9, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp nhận tin báo cháy xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Eximbank trên đường Nguyễn Oanh (phường 7, quận Gò Vấp). 

 

logo-logo-lua-ban-dau-160031322751230089280.jpg
Camera ghi lại hình ảnh ban đầu của vụ cháy - Ảnh: A.X.

 

Đơn vị đã triển khai 3 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Khi đến nơi, ngọn lửa đã bao trùm biển quảng cáo, biển hiệu bên ngoài phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng và có khả năng lan nhanh sang các khu vực lân cận.

Diện tích cháy khoảng 16m2, làm hư hỏng toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo phía mặt tiền chi nhánh Ngân hàng Eximbank và một cửa hàng kinh doanh nệm và một số giấy tờ, chứng từ tại phòng giao dịch tại lầu 3. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 2 tỉ đồng, không có thiệt hại về người.

Qua điều tra, ngày 15/9, Công an quận Gò Vấp đã xác định Nguyễn Minh Long là người đốt dây dẫn điện âm từ đất lên đồng hồ điện của chi nhánh Ngân hàng Eximbank gây ra vụ cháy. 

 

logo-logo-logo-nghi-pham-16003132524021154082604.jpg
Nghi phạm Nguyễn Minh Long - Ảnh :SƠN BÌNH

 

Tại cơ quan công an, Long khai nhận sau khi uống rượu, khoảng 1h30 sáng 14/9 Long đi bộ một mình đến trước chi nhánh Ngân hàng Eximbank. Long nhìn thấy dây dẫn điện âm từ đất lên đồng hồ điện của ngân hàng và nảy sinh ý định đốt dây dẫn điện để xem, quan sát sự cháy. 

Sau đó, Long lấy chai nước uống mang theo để dập tắt lửa và rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy đã bùng phát trở lại và gây ra vụ cháy lan từ chi nhánh Ngân hàng Eximbank sang một cửa hàng kinh doanh nệm và biển quảng cáo nhà kế bên.

Cháy lớn tại quán karaoke trên đường Hoàng Quốc Việt

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại quán karaoke XO (số 166 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lúc 16h50 hôm 17/9. Theo đó, Khói và lửa đã bao trùm khu tầng 5 - tầng cao nhất của quán karaoke sau đó lan xuống các tầng dưới, đứng từ đằng xa cũng có thể quan sát được đám cháy.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường.

 

cha-y-qua-n-karaoke-tre-n-du-o-ng-hoa-ng-quo-c-vie-t-1.jpg
Khói lửa bốc lên từ tầng 5 quán karaoke

 

Với nỗ lực của lực lượng chức năng, trong vòng 30 phút, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Do vào giờ cao điểm nên đoạn đường Hoàng Quốc Việt bị ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao Trần Cung – Nguyễn Phong Sắc. Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ tới phân luồng giao thông.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cơ quan chức năng xác định là do nguồn lửa phát ra từ quá trình sửa chữa quán sau thời gian dài đóng cửa.

Công an điều tra vụ cháy 700m2 nhà xưởng ở Long Biên

Rạng sáng 16/9, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại 2 công ty cho thuê mặt bằng tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h40 ngày 16/9 một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại 2 công ty cho thuê mặt bằng kinh doanh là Cty TNHH An Nhu và Cty TNHH Thành Đạt thuộc địa bàn tổ 2, phường Long Biên.

Ngay sau khi nhận đc tin báo cháy Đội PCCC&CNCH Công an quận Long Biên có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy. Do đám cháy quá lớn, nhiều đơn vị tham gia chi viện chữa cháy gồm PCCC&CNCH Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và đội chữa cháy khu vực 1 cùng công an, quân sự, bảo vệ dân phố phường Long Biên.

 

chay_1_ihpn.jpg
Tài sản bên trong kho xưởng bị thiệt hại. Ảnh: L.H

 

Đến khoảng 2h30 cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế.

Bước đầu xác định, tổng diện tích bị cháy khoảng 700m2 và không gây thiệt hại về người. Về tài sản thiệt hại nhiều loại máy móc như máy mát xa, máy lọc nước, sàn nhựa, sữa, bao bì, đồ chơi... Hiện các chủ cơ sở đang thống kê cụ thể giá trị thiệt hại.

Cơ quan CSĐT công an quận Long Biên đang điều tra làm rõ vụ việc.

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top