Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022 | 13:54

Người tiêu dùng Thủ đô háo hức và quyết “săn” bằng được các đặc sản vùng miền

“Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022” thu hút đông người tiêu dùng Thủ đô tham quan và mua sắm. Hội chợ quy tụ các sản phẩm đặc sản vùng miền, nhiều người tiêu dùng quyết "săn" thưởng thức bằng được.

2.jpg
Nhiều người tiêu dùng Thủ đô bày tỏ sự háo hức khi mua sắm, lựa chọn các nông sản, đặc sản bày bán tại Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

Có mặt tại “Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022” từ sáng sớm, nhiều người tiêu dùng Thủ đô bày tỏ sự háo hức khi mua sắm, lựa chọn các nông sản, đặc sản bày bán tại đây.

Bà Trần Minh Nghĩa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi rất tin tưởng khi mua các sản phẩm tại hội chợ vì sản phẩm bày bán tại đây đều là những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, từ các đơn vị có uy tín, được kiểm soát an toàn thực phẩm và đạt chứng nhận sản phẩm OCOP. Và mỗi khi có hội chợ chúng tôi thường đi từ sáng sớm, quyết "săn" bằng được để thưởng thức các đặc sản vùng miền tại hội chợ".

Đồng quan điểm, ông Phạm Văn Thành (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) phấn khởi khoe: “Tôi vừa được thưởng thức và mua mấy cân vải Thiều đặc sản Thanh Hà. Ăn vị rất thơm, ngọt mát, vỏ mỏng, cùi dày, hạt nhỏ, cảm nhận sự khác biệt so với mua vải trôi nổi ngoài chợ. Ngoài chợ nhiều người bán hàng cứ quảng cáo đặc sản vải Thiều, nhưng ăn không ngon và chất lượng như vải bán tại Hội chợ này. Hội chợ này chính là nơi để người tiêu dùng có cơ hội được thưởng thức các sản phẩm “đặc sản chính hiệu” của các địa phương”.

Nhấn mạnh tại lễ Khai mạc Phiện chợ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) Nguyễn Minh Tiến cho hay: “Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022” thuộc Chuỗi chương trình Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền 2022 là một sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội chợ này nhằm kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị nông sản giữa các doanh nghiệp, hơp tác xã với siêu thị, cửa hàng thực phẩm, hệ thống bán lẻ hiện đại tại Hà Nội; Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh khai thác thị trường trong nước với phương châm “Người Việt Nam tin dùng hàng Việt Nam” và “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam".

 

12.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam cùng các đại biểu nhấn nút khai mạc Phiên chợ.

 

Mặt khác, Phiên chợ góp phần tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, tôn vinh sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao, sản phẩm OCOP, từ đó tác động tích cực đến sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản theo hướng bền vững. Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã khôi phục sản xuất, phát triển thị trường nội địa cho các mặt hàng nông lâm thủy sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng của Đại dịch Covid 19.

“Với quy mô gần 80 gian hàng của hơn 10 tỉnh thành khu vực phía Bắc, các doanh nghiệp, HTX mang đến nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đây sẽ là điểm đến mua sắm tin cậy, an toàn, đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng. Đặc biệt, phiên chợ còn giới thiệu đến người tiêu dùng tổ hợp khu gian hàng đến từ tỉnh Hải Dương với nhiều đặc sản phong phú, nổi bật là Vải thiều Thanh Hà, đây là loại quả đặc sản đã tạo nên thương hiệu nông sản cho tỉnh Hải Dương trên thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu”, Giám đốc Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh.

 

“Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022” do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp cùng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức.

Hội chợ vừa chính thức khai mạc sáng nay (17/6). Hội chợ diễn ra từ  8 giờ đến 18 giờ các ngày từ 17/6 - 19/6/2022, tại khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Phiên chợ thu hút đông đảo người tiêu dùng Thủ đô tham quan và mua sắm. Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022: 

 

1.jpg
Gian hàng đặc sản vải Thiều Thanh Hà thu hút đông đảo người tiêu dùng. (Ảnh: Thanh Tâm)
3.jpg
Đặc sản Sơn La được người tiêu dùng ưa chọn. (Ảnh: Thanh Tâm)
4.jpg
Nhiều người tiêu dùng đi từ rất sớm, để chọn các đặc sản vùng miền. (Ảnh: Thanh Tâm)
5.jpg
Hội chợ quy tụ gần 80 gian hàng với các sản phẩm đặc sản từ nhiều địa phương. (Ảnh: Thanh Tâm)
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá cao chất lượng và cách trưng bày thu hút khách hàng của sản phẩm đặc sản Vải Thiều Thanh Hà. (Ảnh: Thanh Tâm)
11.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

 Cơ hội "săn" và thưởng thức đặc sản vải Thiều Thanh Hà. Trong ảnh: Sản phẩm vải Thiều Thanh Hà đóng hộp phục vụ nhu cầu người mua theo quy cách đóng hàng xuất khẩu. Thùng 4kg có giá 460.000 đồng. (Ảnh: Thanh Tâm)

16.jpg
17.jpg
18.jpg
Các sản phẩm nông sản qua chế biến xuất hiện nhiều tại Phiên chợ. (Ảnh: Thanh Tâm)
19.jpg
Sản phẩm chế biến từ tế bào mía được giới thiệu tại Phiên chợ. (Ảnh: Thanh Tâm)
20.jpg
Sản phẩm chế biến từ rau má của HTX nông lâm sản Thanh Hóa thu hút người tiêu dùng quan tâm thưởng thức. (Ảnh: Thanh Tâm)./.

 

 

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
Top