Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019 | 22:18

Nhiều hướng đi mới cho du lịch Hà Tĩnh

Chiều 26/4, tại TP Hà Tĩnh, Hội thảo “Kết nối đầu tư phát triển du lịch Hà Tĩnh" đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều hướng đi mới cho du lịch Hà Tĩnh.

Tham gia hội thảo có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; đại diện các tỉnh Nakhon Phanom, Udon Thani, Bung Kan, Nong Khai, Khon Kaen (Thái Lan); Viêng Chăn, Khăm Muộn, Bôlykhămxay (Lào); các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang, Kiên Giang…; các doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc; các nhà nghiên cứu, chuyên gia và những người làm công tác du lịch trong và ngoài tỉnh.
 
dl10.jpg
 
Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp làm du lịch hàng đầu như: Vingroup, FLC, T&T, Saigontourist, Viettravel; các hãng hàng không Vietnam Airline, Vietjet, Jetstar, Bambo Airways.
 
dt7.jpg
Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn bày tỏ vui mừng được chào đón các vị đại biểu, chuyên gia, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến tham dự hội thảo với chủ đề: “Kết nối đầu tư phát triển du lịch Hà Tĩnh".
 
“Với những tiềm năng mà Hà Tĩnh đang có, với một tầm nhìn táo bạo và chiến lược, kịch bản phát triển mới, cùng với một tinh thần thân thiện, nền văn hóa giàu bản sắc và con người luôn giàu khát vọng vươn lên, các nhà đầu tư sẽ tìm thấy ở Hà Tĩnh nhiều cơ hội mới, hết sức hấp dẫn, lý tưởng và mang lại hiệu quả cao cho chính các bạn” – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chia sẻ. 
bien.jpg
 Với gần 137 km đường bờ biển, Hà Tĩnh có nhiều bãi tắm còn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ.
 
Ngoài ra, Hội thảo còn là dịp để trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường du lịch, xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch Hà Tĩnh; tạo điều kiện cho du lịch Hà Tĩnh phát triển bền vững theo hướng ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển.
 
Hội thảo đã nhận được gần 30 bài viết của các tác giả là những nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, của các hội và địa phương với những nhận định rất sâu sắc, vừa mang tính lý luận nhưng gắn với thực tiễn rất có giá trị.
 
ht.jpg
Du khách quốc tế và trong nước đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của du lịch Hà Tĩnh
 
Trực tiếp tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích kỹ những tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là những hạn chế, tồn tại đang cản trở sự phát triển du lịch Hà Tĩnh. Trên cơ sở đó, đưa ra các định hướng, đề xuất, giải pháp thực tế cả trước mắt và lâu dài nhằm đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển xứng tầm.
 
“Những tham luận hết sức sâu sắc, những ý kiến phát biểu thẳng thắn, chân thành cùng những văn bản hợp tác được ký kết hôm nay sẽ là cơ sở, là chìa khóa để mở ra những hướng đi mới đúng đắn, tích cực, hiệu quả cho ngành du lịch Hà Tĩnh. Trong thời gian tới, Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác nhiều hơn nữa của quý vị đại biểu, đặc biệt là những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyên gia nhằm giúp Hà Tĩnh có những định hướng, giải pháp cụ thể, tầm nhìn mang tính chiến lược để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế du lịch Hà Tĩnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, với sự ủng hộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, chúng tôi tin tưởng rằng Hà Tĩnh sẽ có một môi trường đầu tư tốt nhất, là điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách không chỉ hiện tại mà cả trong tương lai.
 
Cũng tại Hội thảo, đã diễn ra việc ký kết đầu tư, biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp đầu tư các dự án vào lĩnh vực du lịch và du lịch biển tại Hà Tĩnh.
 
kk.jpg
dt4.jpg
Một số doanh nghiệp, nhà đầu tư ký kết bản ghi nhớ/bản thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp Hà Tĩnh trên lĩnh vực du lịch.

Bên lề Hội thảo, các đại biểu đã tham quan, khảo sát các điểm du lịch để xây dựng tour tuyến; dự lễ khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh tại thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) vào tối 26-4.

 

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top