Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2022 | 14:43

Nhiều lò gạch không phép vẫn ngang nhiên hoạt động ở Cư Jút

Trên địa bàn huyện Cư Jút (Đắk Nông) hiện có 22 lò gạch xây dựng không phép, dù bị cấm vẫn ngang nhiên hoạt động bên quốc lộ.

Các lò gạch không phép đang gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Các lò gạch không phép đang gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

 

Thời gian qua, Kinh tế nông thôn nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các lò gạch xây dựng không phép trên địa bàn huyện Cư Jút (Đắk Nông) hoạt động từ rất nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân, sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Theo lộ trình xoá bỏ lò gạch đất sét nung thủ công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đến năm 2015, sẽ sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế vật liệu xây đất sét nung đạt tỷ lệ 20%, và đạt 30% vào năm 2020; đến năm 2017 xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, đến năm 2020 xóa bỏ lò đứng liên tục.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Cư Jút hiện vẫn còn 22 lò gạch xây dựng không phép, không có các giấy tờ pháp lý về môi trường như: Bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản...

 

Bao giờ các lò gạch không phép sẽ chấm dứt hoạt động?

Bao giờ các lò gạch không phép sẽ chấm dứt hoạt động?

 

Theo ghi nhận của PV Kinh tế nông thôn, các lò gạch không phép trên chủ yếu ở địa bàn Thị trấn Ea T'ling và xã Trúc Sơn. Tại đây, các cơ sở này dù bị cấm vẫn ngang nhiên hoạt động, các ống khói của các lò gạch đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhiều công nhân đang tiếp tục sản xuất, nhiều gạch đang chờ để được nung và nhiều gạch thành phẩm đã ra lò.

Điều đáng nói, các cơ sở này trực tiếp "đánh cắp" tài nguyên ở khu vực xung quanh để làm nguyên liệu sản xuất làm thất thoát tài nguyên khoáng sản và các loại thuế, phí tài nguyên gây bức xúc trong dư luận.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Đông, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư Jút, cho biết, các cơ sở này đã hoạt động từ lâu, tất cả đều không phép.

Lý giải về việc lò gạch chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động rầm rộ trên địa bàn bấy lâu nay, ông Đông cho hay: "Phòng đã tham mưu cho UBND huyện, hiện tại đã hoàn thiện hồ sơ và đã có phương án để thời gian tới cưỡng chế phá dỡ các lò gạch không phép trên".

 

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top