Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020 | 15:2

Nhiều nhân sự mới được bổ nhiệm, điều động tại Đà Nẵng

Sáng 16/9, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Võ Nguyên Chương – Trưởng phòng Đầu tư Đô thị thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 5 năm.
 
Nhân sự mới nhận hoa chúc mừng
Nhân sự mới nhận hoa chúc mừng

Ông Võ Nguyên Chương (sinh năm 1976), trình độ Thạc sĩ Luật học, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Võ Nguyên Chương từng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Trưởng Phòng Nội chính - Pháp chế, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý đô thị; Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đầu tư - Đô thị (Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng).

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng trao quyết định điều động ông Đinh Quang Cường Phó Giám đốc Sở TN&MT về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP.Đà Nẵng và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐQQH, HĐND, UBND TP.Đà Nẵng.

Trước đó vào ngày 1/4/2019, ông Đinh Quang Cường đang là Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Hồ Hải
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top