Tại thành phố Hà Giang (Hà Giang) hàng chục tổ dân phố ở phường Ngọc Hà, Trần Phú, khu vực trường Nội trú tỉnh nước đang nhập tới 1,2m.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Hà Giang vào đêm 20/7 rạng sáng ngày 21/7 trên địa bàn tỉnh có xảy ra mưa mưa to đến rất to (lượng mưa tính đến 9h00 ngày 21 là: Thuận Hòa, Vị Xuyên 202mm; TP. Hà Giang 322mm; Thượng Sơn, Vị Xuyên 266mm; Cao Bồ Vị Xuyên 349mm, Tân Tiến, Hoàng Su Phì 96mm, Mèo Vạc 88mm; các trạm còn lại lượng mưa từ 30-50mm).
Tính đến 11h ngày 21/7, có 3 người thương vong, trong đó, có 02 người bị chết (là hai mẹ con cùng gia đình), đã tìm thấy xác vào lúc 8 giờ 20 phút và 1 người bị thương do bị lũ cuốn trôi.
Có 32 nhà bị thiệt hại gồm: 1 nhà bị đất đá vùi lấp của hộ gia đình (Lý Xuân Vinh, thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng (Huyện Hoàng Su Phi); 1 nhà tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn tại xã Quảng Ngần, (Huyện Vị Xuyên); 6 nhà tại bị sạt lở đất (Huyện Vị Xuyên); 24 nhà ở huyện Vị Xuyên bị ngập úng, hiện nước chưa rút nên chưa xác định được thiệt hại.
Tại thành Hà Giang, hiện khu vực trường Nội trú tỉnh nước ngập cao 1,2 m chiều dài khoảng 100m, ngõ 200 ngập cao 1,2 m dài 80m; phường Ngọc Hà ngập tổ 2, 3 tổ 7; phường Trần Phú ngập tổ 2,3,4,12,13,14,15,16 nước ngập 1,2 m; Phường Quang Trung, tổ 7; phường Nguyễn Trãi nước ngập khu lòng chảo phường; xã Phương Thiện bị nước tràn vào nhà dân; Xã Ngọc Đường ngập khu ruộng thôn Bản Tùy...
Huyện Bắc Mê bị ngập 5 thôn ở xã Yên Định.
Trên Quốc lộ 4C ngập 4 điểm từ km0-km7 (đoạn qua thành phố Hà Giang); Quốc lộ 34 ngập 2 điểm; Quốc lộ 176B đoạn qua Mậu Duệ bị sạt lở 2 điểm khối lượng sạt lở 800m3 gây tắc đường dự kiến 12h trưa ngày 21/7/2020 thông xe.
Mưa lũ cũng đã làm thiệt hại nặng cho lĩnh vực nông nghiệp gồm: 160ha diện tích lúa mới cấy và hoa màu bị ngập úng thiệt hại, hiện tại nước chưa rút nên chưa xác định được mức độ thiệt hại. 23,8 ha ao cá truyền thống bị thiệt hại, hiện tại chưa xác định được mức độ thiệt hại. Nhiều diện tích cây trồng tại thành phố Hà Giang bị ngập sâu.
Nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông; nhiều cầu treo, cầu cứng bị gẫy, sập móng...
Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, lãnh đạo Ban chỉ huy tỉnh đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp thành phố Hà Giang tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân đi lại khi cần thiết.
Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoàng Su Phì đã cử lực lượng đến địa bàn xã bản Nhùng thăm hỏi động viên và chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.
Sở Công thương đã kiểm tra tình hình thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện trên Sông Miện, Sông Lô (hiện nay, Nhà máy thủy điện Sông Lô 2, và Sông Lô 4 đã mở toàn bộ các cửa xả).
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Hà Giang đề nghị UBND thành phố Hà Giang cảnh báo người dân hạn chế di chuyển (trừ trường hợp cần thiết), để giảm thiểu thiệt hại về người do ngập lụt, di dời tạm thời tài sản đến nơi khô ráo, an toàn. Sau khi nước rút, huy động các lực lượng triển khai các biện pháp khắc phục (khơi thông, rửa dọn nhà và đường phố, khu vực dân cư).
Sở Công Thương chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên Sông Miện và Sông Lô thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện trên Sông Miện, Sông Lô. Khi xả lũ, thông báo và cảnh báo đến chính quyền và người dân khu vực hạ du các nhà máy để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.