Thông qua vay vốn từ nhiều kênh của Hội Nông dân (HND), nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.
Đến nay, HND huyện Tuy Đức đang quản lý 111 tỷ đồng, với hơn 2.400 hộ vay vốn từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đơn vị còn nhận ủy thác quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, với số tiền 5,7 tỷ đồng.
Số tiền này, đơn vị đã triển khai cho 166 hộ vay để thực hiện 18 dự án trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, đơn vị cũng quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác 1,6 tỷ đồng; nguồn vốn tỉnh 1,7 tỷ đồng; ngân sách địa phương ủy thác 2,3 tỷ đồng; nguồn vận động 111 triệu đồng…
Theo ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch HND huyện Tuy Đức, nguồn vốn từ các kênh của HND đã hỗ trợ được nhiều hộ nông dân phát triển sản xuất. Để giúp bà con phát huy tốt nguồn vốn vay, những năm qua, HND huyện Tuy Đức đã phối hợp mở 168 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho 6.000 lượt nông dân.
Các tổ cấp HND trên địa bàn đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Hầu hết bà con nông dân đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy tốt hiệu quả.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.