Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021 | 14:12

Nữ Giám đốc sáng tạo và trách nhiệm

Từ những phong trào thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện, trở thành “những bông hoa đẹp” trong vườn hoa “nghìn việc tốt”, góp phần làm cho bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống văn hiến, anh hùng của đất và người Hưng Yên tỏa sáng.

t7p.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (người ngoài cùng bên trái) thăm mô hình vay vốn phát triển sản xuất tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động.

 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã được NHCSXH tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Từ những phong trào thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện, trở thành “những bông hoa đẹp” trong vườn hoa “nghìn việc tốt”, góp phần làm cho bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống văn hiến, anh hùng của đất và người Hưng Yên tỏa sáng. Trong số đó có chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Giám đốc NHCSXH huyện Kim Động. Với kinh nghiệm và trí tuệ, trách nhiệm và sự sáng tạo, chị đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong công việc, chị Thủy luôn nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của ngành, của địa phương để đề ra giải pháp thực hiện một cách tối ưu. Bên cạnh đó, chị chủ động trong việc dự báo những vấn đề mới phát sinh về chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước và Chính phủ. Với vai trò là người lãnh đạo, chị đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đơn vị, phát động các tập thể, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến vào thực hiện công việc được giao.

Trong các sáng kiến thực thi nhiệm vụ, đơn vị đã có 6 lượt sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng được công nhận; riêng cá nhân chị Thủy có 6 sáng kiến đã được nghiệm thu và công nhận.

Bên cạnh đó, chị Thuỷ tích cực tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW. Trong 5 năm qua, UBND huyện đã chuyển hơn 1 tỷ đồng sang NHCSXH huyện để bổ sung cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Thủy thường xuyên tham gia vào tổ giao dịch lưu động với vai trò là Kiểm soát viên, giao dịch viên, thực hiện thành thạo các quy trình giao dịch tại xã; tham gia các đoàn kiểm tra, đoàn làm việc xuống cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế về thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các xã trên địa bàn nhằm có những tháo gỡ, xử lý và kiến nghị kịp thời, nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được giải ngân kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Trong 5 năm qua, doanh số cho vay của NHCSXH huyện Kim Động đạt trên 387 tỷ đồng, với 13.475 lượt hộ vay vốn. Vốn vay được chuyển tải nhanh chóng, đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, giúp cho 1.771 hộ thoát nghèo, tạo việc làm mới cho 549 lao động…, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Với những nỗ lực trong công việc, chị Thủy đã đạt nhiều thành tích như: Liên tục từ năm 2015 đến năm 2018 được công nhận Chiến sỹ thi đua (CSTĐ) cấp cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen năm 2017; được Thống đốc NHNN tặng Bằng khen năm 2018, được công nhận CSTĐ cấp ngành Ngân hàng năm 2019.

 

 

Đăng Quang
Ý kiến bạn đọc
Top