Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020 | 19:0

Phân hạng sản phẩm OCOP 2020 tại 3 quận nội thành Hà Nội

Ngày 15/12 Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 cho 3 quận: Đống Đa, Thanh Xuân và Hà Đông.

Theo đó, quận Đống Đa có 2 sản phẩm nem chua, giò tai của hộ kinh doanh giò chả Ước Lễ Đình Dũng lần đầu tiên tham gia OCOP, và đã được hội đồng thẩm định cấp quận dự kiến phân hạng 3 sao.

 

img_4045.JPG

Hội đồng chấm sản phẩm OCOP 3 địa phương nói trên tại Chi cục PTNT Hà Nội.

 

Quận Thanh Xuân có 11 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm từ mật ong và tinh bột nghệ nguyên chất của Công ty cổ phần phát triển Ong Miền Núi như: Mật ong hoa nhãn, hoa rừng, hoa bạc hà, sữa ong chú tươi nguyên chất, phấn hoa rừng nguyên chất được hội đồng cấp quận dự kiến phân hạng 4 sao.

Ngoài ra, Thanh Xuân còn có 5 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang trí của Công ty TNHH Túi Việt HTVNCRAFTS như: Túi đính cườm xách tay, túi đan móc, túi đính cườm đeo vai, túi thổ cẩm can ô, túi vải da lộn thêu được hội đồng cấp quận dự kiến phân hạng 5 sao.

Hiện, sản phẩm Túi Việt đã được xuất khẩu 80% sang Nhật Bản, 10% sang các nước châu Âu, 10% nội địa. Năm 2020 do có dịch Covide-19 sản phẩm khó xuất khẩu, do vậy, Công ty đang có dự kiến sẽ từng bước “nội địa hoá”. Xuất sang Nhật khoảng 20%, sang châu Âu 10% và 70% còn lại hướng về thị trường trong nước.

Quận Hà Đông có 2 sản phẩm thuộc nhóm rau, củ, quả, hạt tươi: Hà thủ ô đỏ (dạng miếng) loại 300g/hộp, Tỏi đen Kochi (Kochi Black Garlic) 250g/hộp, cả 2 sản phẩm được hội đồng cấp quận dự kiến phân hạng 4 sao.

Sản phẩm Tỏi đen được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, là sản phẩm lên men tự nhiên từ tỏi tươi ở nhiệt độ và độ ẩm thích hợp trong khoảng 60 ngày. Giúp ổn định đường huyết và các biến chứng tiểu đường, giảm rối loạn mỡ máu, phòng chống xơ vữa mạch máu…

Hà thủ ô đỏ có tác dụng bổ máu, tăng số lượng hồng cầu, làm đen râu tóc với người bạc tóc sớm, giúp tóc đỡ khô và đỡ rụng, bổ thần kinh, an thần giúp ngủ tốt…

 

img_4050.JPG

 Khách hàng tham quan sản phẩm túi xách của Công ty Túi Việt.

 

Chủ trì và phát biểu tại Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, ông Trần Sỹ Tiến, cho biết: “Trong 3 đơn vị có quận Đống Đa tham gia lần đầu, các đơn vị còn lại đã có sản phẩm OCOP từ năm 2019.

Đáng ghi nhận là, đã có 2 sản được đánh giá tiềm năng 5 sao. Song, các chủ thể cần sớm hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng Thành phố thẩm định vào dịp cuối năm 2020.

Mặc dù đã đạt được kết quả bước đầu như vậy, song, ở nhóm nông sản thực phẩm Thành phố sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm. Nếu không đảm bảo ATTP sẽ trả hồ sơ, để chủ thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và tham gia thi vào những đợt sau".

 

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top