Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2016 | 3:27

Phát huy sức mạnh toàn dân, Vạn Thiện đổi thay

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong sản xuất, năm 2015 cán bộ và nhân dân xã Vạn Thiện (Nông Cống - Thanh Hóa) gặt hái mùa vàng bội thu.

Nghề trồng hoa ở thôn Cộng Hòa mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân.

Ngay từ những ngày đầu năm mới, các cấp ngành trong xã Vạn Thiện đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Trong lĩnh vực trồng trọt, với tổng diện tích gieo trồng gần 700ha, xã tập trung chỉ đạo nhân dân đưa nhiều giống lúa năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Năm 2015, tổng sản lượng lương thực đạt 3.739 tấn; bình quân lương thực 626 kg/người/năm. Bên cạnh đó, xã cũng hình thành một số vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: hoa, lạc, rau đậu các loại, nhờ vậy giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích được nâng lên rõ rệt.

Lĩnh vực chăn nuôi khởi sắc, trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra nhờ Vạn Thiện chú trọng công tác phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra vệ sinh tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm.

Trong năm 2015, xã cũng trích ngân sách hàng chục triệu đồng, hỗ trợ HTX - Trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp với các đoàn thể mở các lớp dạy nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho nhân dân; khuyến khích nhân dân đầu tư, mở rộng các ngành nghề dịch vụ như: vận tải, xay xát, thợ xây, trồng hoa, cơ khí, mộc, duy trì và phát triển nghề đan đèn lồng xuất khẩu. Ngành nghề dịch vụ phát triển đã làm tăng thu nhập của nhân dân. Tổng thu nhập ngành nghề dịch vụ trong năm đạt trên 95 tỷ đồng.

Chương trình XDNTM được triển khai đồng bộ ở các thôn trên tất cả các tiêu chí.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND xã Vạn Thiện, cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, xã đã phối hợp với các phòng ban và chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn, tổ chức nghiệm thu các tuyến đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước ở các thôn Thiện Sơn, Cộng Hòa, Quyết Thanh 1… với chiều dài 6.380m, rải vật liệu cứng 1.030m3; triển khai xây dựng các công trình trạm y tế, trung tâm văn hóa thể thao, khu hiệu bộ và các phòng chức năng trường THCS, trường mầm non, sửa chữa và xây mới các công trình phụ trợ của các trường, công sở xã, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn Liên Minh, xóm Chuyền, Tân Lập”.

Ban chỉ đạo cũng luôn tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình, từ đây nhân dân được trực tiếp bàn bạc, đóng góp, trực tiếp kiểm tra, giám sát các công trình do mình đóng góp. Đến nay, bằng sự tham gia, đóng góp của nhân dân toàn xã đã đổ 3.500m3 đất cứng mở rộng nền đường, đổ bê-tông đường giao thông nội đồng, ngõ xóm với chiều dài gần 4,5km; chỉ đạo xây dựng 3 nhà văn hóa thôn. Tổng giá trị ước tính cho các công trình do nhân dân đóng góp xây dựng gần 6 tỷ đồng.

Riêng lĩnh vực XDNTM, Ban chỉ đạo XDNTM của xã luôn chủ động xây dựng cơ chế chính sách, kích cầu hỗ trợ cùng với sự đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi mà nhân dân trực tiếp hưởng thụ. Từ đó, người dân chủ động đầu tư, xây dựng, kiến thiết sửa chữa nhà, mua sắm cơ sở vật chất trong gia đình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống; tích cực đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa thôn, đổ bê-tông đường giao thông nội đồng.

Để đạt thành tích cao hơn trong năm mới, Vạn Thiện đang tiếp  tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây - con mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất và thu nhập cho nông dân. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa, hiến đất nhằm tạo quỹ đất cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như: đường giao thông, thủy lợi nội đồng, khu văn hóa thể thao, nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa của xã, đất mở rộng trường mầm non, trạm y tế để đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Hy vọng với những giải pháp đồng bộ, Vạn Thiện sẽ tiếp tục gặt hái những thắng lợi mới.

Tân Thành

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top