Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021 | 10:25

Phú Vang phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM

Những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua là tiền đề quan trọng để Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Mới đây, huyện Phú Vang đã công bố danh sách 10 sự kiện nổi bật của địa phương trong năm 2021. Trong đó, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tại địa phương này đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ký Quyết định số 3144 /QĐ-UBND công nhận xã Phú Lương đạt chuẩn NTM năm 2020 (ngày 01/12/2021), toàn huyện Phú Vang có 7/13 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53,9%.

Bên cạnh đó, địa phương này đã tiến hành rà soát, hướng dẫn 02 xã Vinh Xuân, Vinh Hà hoàn thiện các tiêu chí còn lại để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tập trung xây dựng 2 xã Phú Hải, Phú Hồ đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới, làm tiền đề quan trọng phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) được hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí còn lại để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) được hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí còn lại để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM.

 

Về chương trình OCOP, đến nay toàn huyện có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, hạng 3 sao gồm: Nước ớt Vinh Xuân, Gạo Phú Hồ, Nước mắm ruốc Phú Hải, Nước mắm cà Như Ý. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm Mắm dưa cà Vinh An; sản phẩm Nước mắm Phú Thuận (cơ sở Như Ý) thuộc khung chỉ đạo điểm của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Qua các mô hình đã tạo thêm công ăn việc làm, giải quyết nguồn lao động tại địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa huyện.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top