Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017 | 9:25

Phú Yên: Nhà máy thải tro bay đen kịt, người dân bức xúc

Gần 10 ngày qua, người dân sống xung quanh nhà máy điện sinh khối của Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (100% vốn đầu tư Ấn Độ) đặt tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) luôn phải sống trong môi trường không khí bụi bặm đen kịt, ô nhiễm trầm trọng từ nhà máy này thải ra.

Ông Nguyễn Hữu Ba (trú KP Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn) bức xúc: “Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam thu mua mía và sản xuất đường đã nhiều năm nay. Ngày 2-4 vừa qua, công ty đưa vào vận hành nhà máy điện sinh khối, hoạt động từ việc đốt bã mía. Kể từ khi nhà máy này hoạt động, tro bụi bắt đầu xuất hiện, nhiều lúc bay đầy trong không khí, bám thành lớp trong nhà, ngoài ngõ khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhà nào cũng suốt ngày phải đóng cửa nhưng bụi vẫn bay đầy. Nhiều người bị dị ứng, mẩn ngứa da vì bụi”.

Tro bụi bám thành lớp trong nhà khiến người dân hoang mang, lo lắng

Còn chị Huỳnh Thị Nhung, cũng ở thị trấn Củng Sơn, thì cho hay: “Từ khi Nhà máy điện sinh khối của Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam đi vào hoạt động, đứng bên ngoài nhà máy, chúng tôi thấy bụi bốc lên mù mịt. Trong nhà, ngoài ngõ, đâu đâu cũng bụi, một ngày không quét là đóng thành lớp dày”. Vừa nói chuyện với chúng tôi, chị Nhung vừa đưa ra bịch nilon đựng đầy tro bụi màu đen nói: “Đây là túi bụi tro mà con tôi vừa thu gom sau khi quét nhà vào sáng nay. Gần 10 ngày qua, ngày nào gia đình tôi cũng phải quét nhà ít nhất 4 lần, mỗi lần gom được mớ bụi như thế này”.

Bụi bám đen kịt đầy trên mặt lá làm cây xơ xác, héo hon

Theo nhiều người dân, cách đây hơn 1 tháng, họ cũng đã bị tiếng động cơ của nhà máy làm phiền. Tình trạng đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ của người già, trẻ nhỏ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nay Y BLung, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, cho biết: “Để đảm bảo đời sống cho người dân, chính quyền địa phương đã làm việc với đại diện nhà máy. Họ đã thừa nhận tình trạng này và đang tìm cách khắc phục”.

Được biết, nhà máy điện sinh khối của Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam được vận hành, hòa lưới điện quốc gia 110kV, với công suất 60MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng. Nhà máy hoạt động từ việc đốt bã mía của nhà máy đường KCP công suất 8.000 tấn mía/ngày.

Xuân Thanh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top