Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2017 | 7:16

Phú Yên phát triển gắn với bảo vệ môi trường

Chiều 15-4, tại Hội trường Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Phú Yên và CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phú Yên đổi mới”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa; ông Nguyễn Đình Thu, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên; ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên); ông Bùi Văn Toàn, Bí thư huyện Đông Hòa (Phú Yên); ông Nguyễn Lê Vũ, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên; ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hội Du lịch Việt Nam; ông Lê Quốc Hùng, Nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ); Nhà báo Nguyễn Đình Tú, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam - kiêm nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh; ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP.Hồ Chí Minh; Đại tá, Nhà văn, Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Trưởng Cơ quan đại Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội tại TP. Hồ Chí Minh – Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh; ông Phan Đắc Hoan, Phó Chủ tịch Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Phú Yên; cùng đông đảo các doanh nghiệp Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã giới thiệu khái quát tình hình đổi mới Phú Yên trong thời gian vừa qua và một số trọng điểm định hướng kinh tế trong thời gian tới. Tỉnh Phú Yên đang mong sự đầu tư của các doanh nghiệp vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, các dự án du lịch, bất động sản du lịch và một số dự án khác.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hội Du lịch Việt Nam phát biểu

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hội Du lịch Việt Nam, cho rằng, Phú Yên đang có lợi thế về cảnh đẹp, môi trường hoàn toàn trong sạch, lãnh đạo Phú Yên cần nhìn nhận rõ về vấn đề du lịch để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để làm du lịch nên chất lượng cao, Phú Yên chú ý 4 vấn đề : an ninh an toàn môi trường; an ninh an toàn thực phẩm; chú ý xúc tiến đầu tư; nguồn nhân lực.

Đại tá, Nhà văn, Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung (vị trí thứ 1 từ trái sang); Nhà báo Nguyễn Đình Tú (thứ 2)

Còn luật sư Lương Thái Anh, Giám đốc Công ty Luật LA cho biết, lãnh đạo Phú Yên cần kết nối với những chuyên viên cao cấp người Phú Yên để định hướng về đầu tư Phú Yên, nên vận động hành lang pháp lý để ưu đãi thuế.

Ông Cao Xuân Tú, Giám đốc dự án Công ty Tân Long, cho rằng, đường Độc Lập, đường phố chính ven biển của TP.Tuy Hòa rất hấp dẫn các nhà đầu tư, nhưng các dự án lớn quá 7-8 ha với vốn cả tỉ USD mà không chia nhỏ ra để nhiều doanh nghiệp đầu tư, chia 2.000-3.000 mét vuông thì dễ thành công hơn.

Ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP.Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi tọa đàm

Tại đây, ông Ngô Văn Định, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nhân Phú Yên, thành viên ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Asean giới thiệu cuộc thi và mời các đơn vị tham gia tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Asean 2017 được tổ chức vào tháng 6 tới tại Phú Yên. Đây cũng là dịp đẩy mạnh thu hút du lịch cho Phú Yên.

Ông Lê Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Bộ Noại giao, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ phát biểu

Ông Châu Ngọc Tài, đại diện Công ty Năng lượng Xanh Sông Cầu cho biết, công ty đã được sự hỗ của UBND tỉnh, các sở ban ngành, nên dự án làm điện gió, mặt trời đang tích cực được triển khai. Điều công ty băn khoăn về giá đất bồi thường như thế nào cho hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Đề, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất – thương mại Trường Kỷ VINA rất băn khoăn khi đầu tư về Phú Yên gặp khó khăn trong thủ tục và nguồn nhân lực của Phú Yên còn hạn chế, tính kỷ luật trong lao động còn thấp.

Ông Lê Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Bộ Noại giao, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ góp ý để Phú Yên đi tắt đón đầu trong du lịch, phải tìm ra những “đặc sản” của Phú Yên để xây dựng các tour sao cho du lịch Phú Yên khác nơi khác và phải tìm ra các tập đoàn lớn quốc tế để liên kết đầu tư.

Ông Trần Hữu Thế phát biểu kết luận buổi tọa đàm

Kết luận buổi tọa đàm, ông Trần Hữu Thế rất hoan nghênh và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ông cho rằng, Phú Yên rất mong muốn phát triển nhưng sẽ không phải đánh đổi bằng mọi giá, phải bảo vệ môi trường.

Buổi tọa đàm sôi động, cởi mở giúp cho các doanh nghiệp hiểu thêm những chính sách của tỉnh nhà và lãnh đạo tỉnh nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp muốn đầu tư về quê hương.

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

Minh Tuấn - Hoài Trung

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top