Dư luận huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đang nóng lên khi người dân phát hiện rừng tự nhiên bị khai thác vô tội vạ nằm giữa khu vực rừng Hòn Đác thuộc xã Sơn Nguyên.
Rừng già "chảy máu"
Nắm được thông tin lâm tặc tàn phá nhiều cánh rừng tự nhiên có quy mô lớn ở khu vực Hòn Đác, nhóm phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã lần theo dấu vết, theo dõi các điểm nóng phá rừng này.
Từ ngã tư xã Suối Bạc, chúng tôi đi qua hồ Suối Vực rồi đi khoảng 4km đến ngã ba có trường học và trạm y tế xây dựng hàng tỷ đồng rồi bỏ hoang giữa rừng Hòn Đác. Đến đây, theo con đường mòn rộng cỡ xe ô tô đi được, chúng tôi tiếp tục tìm đường, cuối cùng cũng xác định được đường dẫn vào khu vực khai thác gỗ trái phép của lâm tặc gần tiểu khu 192.
Đang men theo con đường mòn dẫn vào hiện trường khai thác gỗ, chúng tôi bất ngờ nghe thấy tiếng cưa máy gầm rú inh ỏi từ các quả núi xung quanh. Lần theo dấu vết những bánh xe đi thêm khoảng 1km đường rừng, tại đây, đập vào mắt chúng tôi là các gốc cây, cành gỗ, lóng gỗ có chiều dài ngắn nhất từ 3-4m, có đường kính từ 50-70cm được cưa xẻ vuông vắn, còn mới toanh, nằm la liệt chẳng khác nào một “công trường” khai thác gỗ giữa rừng khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Điều chúng tôi không thể tin vào mắt mình là khối lượng gỗ bị chặt hạ quá lớn, khó có thể xác định được con số thiệt hại là bao nhiêu? Dừng lại khu vực này, chúng tôi nghe rõ tiếng cưa máy hạ cây rền vang cả khoảng rừng…
Đi tiếp vào sâu trong rừng, nhóm phóng viên mục sở thị vô số khúc gỗ xẻ có rất nhiều gỗ phách, gỗ tròn được xẻ sẵn chưa mang ra khỏi rừng. Các đối tượng lâm tặc đã ngang nhiên mở đường vào sâu trong rừng và khai thác gỗ trong một thời gian dài, dấu mới có dấu cũ có. Nhiều cây gỗ lâm tặc đã cưa xẻ và chuyển đi chỉ còn lại trơ gốc, nhiều cây chỉ để lại ngọn và các thân gỗ rỗng, vỏ gỗ sau khi cắt lõi, gỗ nằm ngổn ngang ở khắp các nơi. Xung quanh những vị trí khai thác gỗ trái phép hiện hữu dấu vết của những đống tro tàn, chai, can đựng xăng dầu, những khúc gỗ cháy xém do lâm tặc để lại. Khi chúng tôi tiến vào khu vực lâm tặc đang dùng cưa máy hạ sát cây, thấy “động”, các đối tượng nhanh chóng vứt lại đồ đạc lẩn vào rừng.
Phát hiện có người, lâm tặc nhanh tay vứt lại đồ đạc lẩn vào rừng
Thời gian qua, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng và kiểm điểm các tập thể, cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng... Thế nhưng, tình trạng phá rừng trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục xảy ra, đặc biệt tại khu vực rừng già Hòn Đác, xã Sơn Nguyên.
Vậy đứng sau những sai phạm này là ai, ai chịu trách nhiệm?
Tình trạng phá rừng vẫn diễn ra hàng ngày.
Chính quyền rút kinh nghiệm, rừng vẫn tiếp tục bị phá
Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn có nhiều bài viết phản ánh việc hàng loạt cán bộ từ xã đến huyện giao đất sai, dẫn đến hàng chục hecta rừng nguyên sinh bị tàn phá.
Cụ thể, mặc dù biết sai và biết diện tích giao cho các hộ dân có cả diện tích do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý nhưng khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã Sơn Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Tiến, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Hòa đã hoàn tất các thủ tục và tham mưu ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa ký các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 75ha đất lâm nghiệp ở Hòn Đác, xã Sơn Nguyên cho 3 hộ dân trái quy định, sai đối tượng, khiến hàng chục héc ta rừng nguyên sinh bị tàn phá.
Trong đó tại tiểu khu 192 xã Sơn Nguyên, tiểu khu 168 xã Sơn Hội có diện tích rừng bị thiệt hại là 33,813ha.
Sau đó, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, do đã ký các quyết định giao đất cho 3 hộ dân không đúng quy định; ký các quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản không đúng quy định.
Tại các cuộc họp với tỉnh, chính quyền huyện Sơn Hòa nhìn nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm sẽ đôn đốc công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là tại khu vực rừng Hòn Đác. Dù lời hứa là vậy nhưng từ đó đến nay diện tích rừng tại đây ngày càng bị thu hẹp và nạn khai thác rừng theo kiểu chốn không người.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.