Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2017 | 3:6

Phục Lễ, những việc làm sau khi về đích

Xã Phục Lễ (Thủy Nguyên - Hải Phòng) cán đích từ năm 2014 nhưng không khí xây dựng nông thôn mới ở đây vẫn rất sôi động; nổi bật là việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đang được chính quyền và nhân dân tích cực triển khai.

Một góc nông thôn Phục Lễ hôm nay.

Nhắc tới thời kỳ đầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, ông Phạm Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Phục Lễ, chia sẻ: Là xã thuần nông, nguồn thu không nhiều nên khi bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, sự chuẩn bị về thời gian rất hạn chế, cuối năm 2013, huyện Thủy Nguyên bắt đầu tập trung đầu tư cho Phục Lễ về đích nông thôn mới. Khó khăn khi ấy thực sự rất nhiều nhưng chúng tôi xác định nhiệm vụ về đích sớm vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Phục Lễ xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.

Thời gian đó, mọi thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, kể cả các thành viên trong Ban phát triển thôn làm việc không kể ngày đêm, hết giao ban ở xã, lại xuống họp với các thôn,... Được sự giúp đỡ tận tình, kịp thời của cấp trên, của các ban ngành, đoàn thể từ huyện tới thành phố; kết hợp với sự đoàn kết, thống nhất cao của các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã nên mọi khó khăn đã dần được tháo gỡ và cuối cùng đã đạt được mục tiêu đề ra.

Trong quá trình thực hiện, với phương châm mở rộng quy chế dân chủ, công khai, minh bạch, nhất là việc dự toán, thu chi trong các công trình, vai trò “dân giám sát, dân biết, dân bàn, dân làm, dân được hưởng” được nêu cao, đã mang lại thành công ngày một nhiều cho Phục Lễ khi ấy.

Đặc biệt, chúng tôi xác định rõ mục tiêu, người dân là chủ thể của chương trình nên đã chọn giải pháp hỗ trợ nhân dân nâng cao thu nhập bằng việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để bà con học tập, ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất,...  Nhờ đó, phong trào thi đua sản xuất phát triển khá mạnh; năng suất lúa ngày càng tăng, giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác ngày càng cao, thu nhập của người dân ổn định hơn nên rất nhiệt tình đóng góp, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”.

“Về đích nông thôn mới nhưng mọi nhiệm vụ không dừng lại mà nhiều vấn đề  được đặt ra cao hơn; đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế. Bởi vậy, thời gian qua, bên cạnh việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chúng tôi luôn tìm các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chính quyền xã thường xuyên tìm tòi, học hỏi, đẩy mạnh quan hệ, giao lưu nhằm đưa những mô hình cây - con phù hợp vào nuôi, trồng, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển. Hiện, trên địa bàn đã có khá nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, nổi bật là trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Linh (thôn Sỏ), với những cây như đinh lăng, hoa hòe, chuối, nuôi giun quế, cá, gà, vịt,...”, ông Mai cho biết thêm.

Có lẽ hướng đi của Đảng bộ, chính quyền xã Phục Lễ là hoàn toàn đúng với thực tiễn hiện nay bởi xây dựng nông thôn mới là làm cho dân giàu, quê hương văn minh, nông thôn tươi sáng. Tin rằng, với tinh thần đầy trách nhiệm của những người cán bộ đã được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó, sẽ sớm mang đến cho quê hương thêm những phương thức, những mô hình, những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao nhằm đưa Phục Lễ tiếp tục đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế của huyện Thủy Nguyên nói riêng, TP.Hải Phòng nói chung, xứng đáng với thành tích đơn vị dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Đình Hợi

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top