Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2016 | 4:1

Phường Hạ Đình – Hà Nội: “Ồ ạt” xây dựng nhà ở trái phép

Tình trạng hàng loạt ngôi nhà cao tầng xây dựng không phép trên đất nông nghiệp ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội vẫn tiếp diễn nhiều năm nay mà không bị các cơ quan chức năng "sờ gáy", khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn về việc quản lý trật tự xây dựng tại địa bàn này.

Phường Hạ Đình – Hà Nội: “Ồ ạt” xây dựng nhà ở trái phép

 

Thời gian vừa qua, người dân sinh sống tại ngõ 171 Nguyễn Xiển, gần Nhà văn hoá khu dân cư số 4 (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) rất bức xúc về việc nhiều công trình nhà ở cao tầng ngang nhiên xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

Phóng viên đã có mặt tại đây để tìm hiểu rõ sự việc. Theo ghi nhận, ngõ 171 Nguyễn Xiển hiện tại có rất nhiều ngôi nhà cao tầng được xây dựng trên đất nông nghiệp. Thêm vào đó là nhiều diện tích đất đã được san phẳng, hoặc quây tường và kẻ biển rao bán với những ngôi nhà cấp 4. 

Theo một số người dân nơi đây cho biết, để những ngôi nhà này được xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp trên thì chủ nhà phải “làm luật”, lo lót cho các cơ quan chức năng nơi đây.

Nhiều ngôi nhà cao tầng kiên cố ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp.

Chia sẻ với Báo Kinh doanh & Pháp luật, ông H. – cư dân ở đây cho biết: “Trước đây, nơi này chỉ là ruộng rau muống, hoa màu, nhưng bây giờ đã được thay bằng nhiều ngôi nhà kiên cố. Thậm chí, có nhiều công trình nhà ở còn xây đến tận 4 - 5 tầng mà chưa hề có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Câu hỏi được dư luận đặt ra là vi sao công tác quản lý ở đây lại lỏng lẻo như vậy? chức năng nhiệm vụ của cán bộ nơi đây đến đâu?

“Những ngôi nhà này xây dựng khi chưa có đủ giấy phép nhưng chính quyền vẫn làm ngơ. Các lực lượng có đủ thẩm quyền đã ở đâu, làm gì khi hàng loạt công trình này đang xây dựng và từng ngày hoàn thiện? Người dân chúng tôi chỉ xây sai một chút là bị ngay thanh tra xây dựng cũng như cán bộ phường đến kiểm tra. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì các công trình kiên cố này vẫn được phép xây dựng?” Ông M.T bức xúc cho biết.

Nhiều nhà cấp 4 cũng được xây dựng tại đây.

Quả thực vậy, không hiểu sao nhiều công trình xây dựng trái phép từ nhiều năm nay trên đất nông nghiệp mà vẫn được tồn tại, nhiều ngôi nhà khác vẫn được thi công một cách công khai, giữa ban ngày ban mặt mà vẫn không bị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng nhà ở được xây dựng một cách “tấp nập” trên đất ruộng, ao, hồ tại khu vực này đã nhức nhối nhiều năm nay. Tuy nhiên, không hiểu do các cán bộ phường Hạ Đình buông lỏng quản lý hay các chủ đầu tư đã “lo lót” để cho ai đó đứng ra “bảo kê” cho các sai phạm này, khiến tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp không thuyên giảm mà còn phức tạp hơn.

Trước những phản ánh của người dân về những công trình xây dựng trái phép trên, đề nghị UBND TP.Hà Nội, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cần nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ để trả lời công khai trước người dân. Đồng thời xem xét, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan tới việc để xảy ra sai phạm trên.

Báo Kinh doanh và Pháp luật tiếp tục thông tin!

Theo Nhóm PV/KDPL

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top