Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019 | 20:46

QĐ 4: HĐ công tác đảng, công tác chính trị xuyên suốt từng nhiệm vụ

Tại Bình Dương, ngày 11-7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị sơ kết Công tác Đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) 6 tháng đầu năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả tại hội nghị nêu, hoạt động Công tác Đảng, Công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong 6 tháng đầu năm 2019 được Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và các đơn vị, đảng bộ trực thuộc tiến hành hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh việc quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp, CTĐ, CTCT được đơn vị triển khai xuyên suốt trong từng nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 động viên chiến sĩ mới năm 2019 tại Lữ đoàn Công binh 550
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 động viên chiến sĩ mới năm 2019 tại Lữ đoàn Công binh 550

 

 Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương châm chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn “Một tập trung hai thường xuyên, ba khâu đột phá, bốn cùng bộ đội (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ)” nên dân chủ luôn được phát huy. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn có hàng chục buổi đến cơ sở đối thoại, sinh hoạt dân chủ với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các trung, sư đoàn, nhà trường. Qua đó, xây dựng lòng tin, mục tiêu lý tưởng cách mạng, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn dự sinh hoạt dân chủ và đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 9
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn dự sinh hoạt dân chủ và đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 9

 Bên cạnh đó, phong trào thi đua, quyết thắng được thúc đẩy mạnh mẽ gắn với việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo với các mô hình mới như: “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”; “Một học, hai làm, ba yêu, bốn nói”; Tuần huấn luyện kiểu mẫu” ở Sư đoàn 9; “Ống tiết kiệm” ở sư 309; “Đội thi công xây dựng kiểu mẫu”; “ Ngày tự giác tự quản tự rèn” tại Lữ đoàn 550; “Tiểu đội cùng tiến” ở Sư đoàn 7. Giáo dục chính trị tư tưởng luôn gắn liền với chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ. Từ đó, chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đời sống bộ đội được nâng lên. Qua kiểm tra các khoa mục huấn luyện và diễn tập bắn đạn thật cấp trung đội tại các đơn vị 100% đạt khá, giỏi.

Các đại biệu tham luận tại hội nghị nhằm đề xuất các giải pháp trong tiến hành CTĐ, CTCT thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất
Các đại biệu tham luận tại hội nghị nhằm đề xuất các giải pháp trong tiến hành CTĐ, CTCT thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất

 

Quân đoàn và các đơn vị trích quỹ hàng chục tỷ đồng chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Cụ thể, quân đoàn xây tặng 10 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết và trao hàng nghìn phần quà như xe đạp, gạo, thẻ bảo hiểm y tế, thuốc chữa bệnh cho người nghèo, người có công...

6 tháng cuối năm 2019, Quân đoàn  tập trung xây dựng đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao và phấn đấu diễn tập đạt giỏi.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top