Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019 | 12:23

QĐ 4: Phong trào thi đua quyết thắng nâng cao sức mạnh tổng hợp

Công tác Thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019 được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp triển khai thực hiện toàn diện, liên tục, tạo sức lan tỏa sôi nổi, rộng khắp.

Ngày 18-7,tại Bình Dương, Quân đoàn 4 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Dự đại hội có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn; các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang và đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị) cùng 300 đại biểu là những điển hình tiên tiến đơn vị.

Đại hội với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng”
Đại hội với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng”

 

Tại Quân đoàn 4, công tác Thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019 được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp triển khai thực hiện toàn diện, liên tục, tạo sức lan tỏa sôi nổi, rộng khắp trong từng nhiệm vụ, từng mặt công tác. Đã thúc đẩy mạnh mẽ các tập thể, cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp Quân đoàn 4 anh hùng. 

2.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 4 xướng tên các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng tại đại hội

 

3.jpg
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết - Tư lệnh Quân đoàn tặng Cờ thi đua cho các các tập thể đặc biệt xuất sắc trong 5 năm qua

 

4.jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn tặng Bằng khen và phần thưởng xứng đáng cho các các tập thể, cá nhân xuất sắc 5 năm qua

 

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, 5 năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tại. Tiêu biểu như “Tuần huấn luyện kiểu mẫu”, “Một học, hai làm, ba yêu, bốn nói” ở Sư đoàn 9; “Ống tiết kiệm” ở sư 309; “Đội thi công xây dựng kiểu mẫu”, “ ngày tự giác tự quản tự rèn” tại Lữ đoàn 550; “Tiểu đội cùng tiến” ở Sư đoàn 7 v.v... 

5.jpg
Đại biểu điển hình tiên tiến chụp ảnh lưu niệm khu vực trang trí tổ chức đại hội

 

Các cơ quan, đơn vị tích cực phát huy nội lực, đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập, củng cố doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Cán bộ, chiến sĩ thi đua sáng tạo và cống hiến tài năng, có hàng trăm sáng kiến, trong đó 7 sáng kiến được công nhận cấp Bộ Quốc phòng được ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện, học tập, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ đời sống bộ đội. Kết quả huấn luyện các đơn vị hằng năm 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá giỏi, diễn tập đạt khá, giỏi.

67441168_915250315492413_247736312088494080_n.jpg
Thi đua huấn luyện giỏi của lực lượng Trinh sát Bộ tham mưu Quân đoàn 4

 

 Thời gian tới, Quân đoàn 4 xác định, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng, các nội dung, mục tiêu thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm để tổ chức hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, tránh bệnh chạy theo thành tích. 

6.jpg
Nhiều mô hình hình thiết chế văn hóa được trưng bày cho các đại biểu tham khảo, học tập

 

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã biểu dương, khen thưởng 37 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong traog Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top