Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020 | 14:56

Quán Pub cháy rụi trong đêm

Quán Pub hai tầng ở số 78, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh (Nghệ An) bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ vật dụng bên trong.

Cháy do chập điện

Khoảng 2 giờ sáng ngày 7-6, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 khuôn viên quán  Pub rộng 200m2, khi đang khóa cửa, không có người bên trong. "Lửa cháy dữ dội, kèm tiếng nổ lách tách. Việc dập lửa thủ công đều bất thành", một nhân chứng nói.

Lực lượng chữa cháy Công an Nghệ An điều 4 xe cứu hỏa, 50 chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Do quán dựng bằng khung thép, xung quanh che chắn bằng tôn và kính cường lực, bên trong là các vật dụng bằng nhựa, gỗ, bàn ghế và lớp cách âm bằng đệm, mút, kết hợp thời tiết nóng nên đám cháy phát triển rất nhanh.

"Sức nóng khiến kính cường lực nổ, bắn tung tóe. Cảnh sát phải tìm cách phun nước vào trong, đồng thời làm mát xung quanh không cho cháy lan sang nhà sân", cảnh sát tham gia chữa cháy kể.

101918669-658297824753422-7164-6537-8164-1591491735.jpg
Lính cứu hỏa tại hiện trường.

 

Sau một giờ, đám cháy được khống chế, song các xe cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước đề phòng lửa bùng trở lại.

Tại hiện trường, các vật dụng như bàn ghế, thiết bị bằng điện và nhiều dụng cụ trong khuôn viên quán đều cháy đen, đổ nát.

Sáng nay khói vẫn âm ỉ tại hiện trường, nhiều hộ dân dùng chổi thu gom mảnh kính từ hiện trường vụ cháy văng ra lòng đường để đảm bảo an toàn.

Quán Pud này hoạt động hai năm nay, chuyên kinh doanh đồ uống, nghe nhạc, thời gian này đang nghỉ vì ảnh hưởng Covid-19. Nhà chức trách nghi vấn nguyên nhân hỏa hoạn là chập điện.

 

Cháy xe bồn sau tiếng nổ, tài xế tử vong, vợ chồng chủ cây xăng bỏng nặng

UBND xã Vĩnh Gia (Tri Tôn - An Giang) cho biết, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 5-6, một tài xế lái xe bồn đến cây xăng của Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Ngôn (ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia) lấy xăng. Sau đó, xảy ra tiếng nổ rất lớn làm xe bồn bốc cháy và đám cháy đã nhanh chóng cháy lan ra các trụ cấp xăng dầu gần cây xăng.

Nhận được tin báo cháy lớn xảy ra ở cây xăng của Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Ngôn, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh An Giang đã điều hai xe cứu hỏa đến hiện trường. UBND xã Vĩnh Gia đã huy động lực lượng gồm công an, quân sự các của xã Vĩnh Gia tìm cách dập đám cháy. UBND huyện Tri Tôn cũng đã huy động lực lượng một số xã lân cận xã Vĩnh Gia khẩn trương dập lửa, đưa những người bị thương ra khỏi đám cháy. Hơn một tiếng sau, đám cháy mới bị khống chế hoàn toàn.

bc72e328dfdeed102bf3bff654b59c74.jpg
Hiện trường vụ cháy.

 

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi xe bồn, tài xế ngồi trong xe bồn bị lửa thiêu tử vong, chủ cây xăng là ông Trần Văn Ngôn và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Hai đều bị bỏng nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện, Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Tri Tôn đang phối hợp làm rõ nguyên nhân gây cháy, danh tính tài xế tử vong và chủ sở hữu xe bồn này.

 

Cháy lớn tại cơ sở chế tạo viên nén gỗ rộng gần 1.000m2

Khoảng 13h10 phút ngày 5/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy tại cơ sở chế tạo viên nén gỗ Khu Công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Ngay lập tức, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xuất 8 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ đã được điều khẩn trương đến hiện trường.

Đám cháy xuất phát từ đống mùn cưa, gỗ dăm phía bên ngoài nhà xưởng. Do lượng chất cháy lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng bao trùm hết xưởng có diện tích gần 1.000m2.

a2_eyvp.jpg
Do lượng chất cháy lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng bao trùm hết xưởng có diện tích gần 1.000m2.

 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, lực lượng CSGT, đội PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng triển khai thành nhiều hướng dập lửa và tổ chức di dời nhiều vật dụng đến nơi an toàn. Sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và chống cháy lan kịp thời.

Trời nắng nóng, nhà xưởng chứa chủ yếu chất dễ cháy, do đó lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp tục phun nước làm mát, ngăn chặn ngọn lửa âm ỉ có thể gây bùng cháy trở lại.

 

 

PV (Tổng Hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top