Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021 | 20:56

Quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng): Tiểu thương, hộ kinh doanh mong muốn được giúp đỡ

Do tình hình dịch bệnh, cộng với mưa bão, lũ lụt triền miên khiến nhiều người dân trên địa bàn quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng), trong đó có các tiểu thương, các hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và phát triển kinh kinh tế.

Không nằm ngoài khó khăn chung, các hộ kinh doanh, tiểu thương ở các chợ, khu phố buôn bán tại quận Thanh Khê lao đao, họ đã gồng mình, cố gắng vượt qua khó khăn. Nhưng đó không phải chuyện dễ dàng trong ngày một ngày hai.

Tại các chợ, các cửa hàng buôn bán, doanh thu thấp hơn các năm trước do nhu cầu mua sắm của người dân giảm sút. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh đã phải gánh nhiều tổn thất do tình hình khó khăn chung vì dịch bệnh, mưa bão, lũ lụt. Chị Lê Thị Minh Khai, kinh doanh tại khu phố thủ công mỹ nghệ, trên đường Nguyễn Đình Tựu, thuộc địa bàn phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, buồn bã chia sẻ: "Từ đầu năm 2020, tôi chưa làm được gì cả. Đầu tư vào kinh doanh, buôn bán, mặt hàng thủ công mỹ nghệ, cây cảnh nhưng nhận hàng về chưa kịp bán đã nghỉ do dịch, khi hết nghỉ dịch thì mưa bão lại liên tiếp xảy ra. Gia đình tôi đã phải chạy vay tiền hết chỗ này đến chỗ khác để trả những khoản nợ do kinh doanh thua lỗ, hy vọng qua năm tình hình ổn định hơn gỡ lại vốn đầu tư mà tôi đã vay mượn bỏ ra trong năm vừa qua."

Một chủ ki ốt khác bán đặc sản khô tại quận Thanh Khê chi sẻ thêm: "Việc kinh doanh tại bị ảnh hưởng nặng nề vì hàng hóa phục vụ khách du lịch rất nhiều. Nhưng năm qua, tình hình mưa bão, dịch bệnh liên tiếp diễn ra nên khách du lịch đến đây mua rất ít. Vì thế kéo theo việc buôn bán giảm sút khiến kinh tế khó khăn"

Trở lại câu chuyện của chị Lê Thị Minh Khai, tại khu phố chuyên kinh doanh thủ công mỹ nghệ đường Nguyễn Đình Tựu, phường An Khê, Thanh Khê. Chị nghĩ khi dịch bệnh qua, mưa bão dứt sẽ cố xoay xở, gắng vay mượn để tìm đầu ra cho nguồn hàng hóa đã lỡ lấy về nhưng đang lúc gia đình chuẩn bị những dự định kinh doanh để khôi phục lại kinh tế gia đình thì UBND quận Thanh Khê, có quyết định thu hồi lô (ki ốt) mà chị đã đăng ký từ trước đó.

136130284_804253200158876_7972898056069079686_n.jpg
136336590_221492932879701_8912188546186036571_n.jpg
Đơn xin cứu xét của chị Lê Thị Minh Khai gửi đến cơn quan chức năng mong được xem xét, tạo điều kiện tiếp tục được thuê ki ốt để kinh doanh

 

"Vẫn biết cơ quan chức năng thu hồi là có lý do chính đáng. Tôi rất tin tưởng điều đó và luôn hợp tác vì sự phát triển chung của quận Thanh Khê và thành phố Đà Nẵng, nhưng tôi cũng rất mong các ban ngành chức năng, lãnh đạo quận Thanh Khê, lãnh đạo Thành Phố quan tâm tạo điều kiện cho tôi thuê lại một chỗ (ki ốt) khác để gia đình tiếp tục kinh doanh, còn rất nhiều hàng hóa với số tiền lớn chúng tôi đã nhập về nhưng do tình hình chung, chúng tôi vẫn chưa bán được” - Chị Khai ngậm ngùi chia sẻ khó khăn.

135576620_713182256000624_2986850763689984214_n.jpg
Lô 30, khu phố chuyên kinh doanh thủ công mỹ nghệ trên đường Nguyễn Đình Tựu mà gia đình ch Lê Th Minh Khai từng sử dụng kinh doanh bị thu hồi

 

Được biết, trước đó, chị Lê Thị Minh Khai đã có đơn xin thuê lô số 30, thuộc khu phố chuyên kinh doanh thủ công mỹ nghệ, trên đường Nguyễn Đình Tựu, phường An Khê. Sau đó, đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt lô 30 này. Gần đây, có Công văn thu hồi lô 30, với lý do nằm trên đập chuyển dòng nước. Thiết nghĩ trước một năm kinh tế biến động, các tiểu thương, hộ kinh doanh tại quận Thanh Khê phải lao đao đối diện không ít khó khăn vất vả. Việc thu hồi là chủ trương đúng đắn. Nhưng cũng mong lãnh đạo TP. Đà Nẵng, quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan, quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tiểu thương tiếp tục công việc kinh doanh nhằm ổn định đời sống, góp phần vào sự phát triển chung. Đó là mong mỏi của các hộ kinh doanh, tiểu thương sau khi phải đối diện với một năm kinh tế đầy sóng gió.

Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top