Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020 | 15:2

Quảng Bình: 1 tàu cá bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

1 tàu cá ngư dân Quảng Bình khi đưa đến xưởng chờ sửa chữa đã bất ngờ bị bốc cháy dữ dội trong đêm, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngư dân bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17/12, tàu cá số hiệu QB 91076-TS của ông Trương Hùng (ngụ thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) được kéo vào xưởng sửa chữa, tân trang để chuẩn bị cho chuyến đi biển mới thì bất ngờ bốc cháy.

Đám cháy bốc lên từ khoang giữa của tàu, gặp nhiều ngư lưới cụ cùng dầu nhớt khiến ngọn lửa càng bốc lên dữ dội. Ngay lúc đó, công nhân làm việc tại xưởng tìm cách dập lửa, đồng thời gọi người dân xung quanh và lực lượng chức năng đến ứng cứu.

 

screenshot20201218-081631facebook-1608254310725864860105.jpg
Tàu cá của ngư dân bốc cháy ngùn ngụt trong đêm.

 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Bình lập tức điều động xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tìm mọi cách dập đám cháy.

Ngọn lửa cháy lan sang 2 chiếng tàu đang neo đậu bên cạnh, nhưng may mắn được người dân và lực lượng chức năng dập lửa kịp thời. Khoảng gần 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế. Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu cá không có người trông coi nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều ngư lưới cụ trên tàu cá đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thêm thông tin

Cháy lớn tại công ty sản xuất mút xốp ở Bình Dương

Hơn 1.000m2, diện tích cháy khoảng 200m2. Tại hiện trường, toàn bộ vật liệu, máy móc bên trong công ty hoàn toàn bị cháy rụi. Nhà xưởng chỉ còn trơ khung sắt đổ sập. 
 
Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc khoảng 14 giờ 30 ngày 17.12 tại Công ty TNHH thương mại sản xuất xốp Cơ Nghiệp. Thời điểm này có hàng trăm công nhân đang làm việc thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát, mọi người tháo chạy.
 
chay-1.jpg
Nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh chóng.
 
Nhiều công nhân đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng bên trong nhà xưởng chứa nhiều mút xốp nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, công nhân phải di tản ra ngoài đảm bảo an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 15h30, ngọn lửa được khống chế nhưng lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện thiệt hại của vụ hỏa hoạn chưa được thống kê, nhưng trước mắt có hàng trăm công nhân bị mất việc. Cơ quan chức năng Bình Dương tiếp điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.
 
5 năm, TP. HCM có gần 5.000 vụ cháy

Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW và chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Báo cáo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - phó giám đốc Công an TP - cho biết trong 5 năm, TP xảy ra hơn 4.800 vụ cháy, làm chết 75 người, 209 người bị thương, thiệt hại hơn 450 tỉ đồng. Bên cạnh đó, TP xảy ra 6 vụ nổ, làm chết 3 người, 9 người bị thương; tổ chức cứu nạn, cứu hộ 1.236 vụ cho 941 người và tìm được 187 thi thể nạn nhân.

Ông Hưởng cho biết giai đoạn 2015-2020, số vụ cháy giảm nhưng tình hình cháy vẫn diễn biến phức tạp, gây nhiều hậu quả; công tác phát hiện, báo cháy chưa kịp thời, chữa cháy ban đầu chưa tốt hoặc do phương tiện chữa cháy tại chỗ không đảm bảo để dập tắt đám cháy ngay khi phát sinh.

Ông cho biết Công an TP sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn; nâng cao năng lực của dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Tiếp tục triển khai chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra với doanh nghiệp; phát hiện kịp thời các sơ hở về phòng cháy chữa cháy, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

img5426-2-16080920036491447238273.jpg
Ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - và các cán bộ tham quan gian hàng thiết bị, giải pháp công nghệ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: THẢO LÊ

 

Bên cạnh đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ đầu tư phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại, ứng dụng khoa học, thành tựu về phòng cháy, chữa cháy của các nước trên thế giới; mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận kỹ thuật tiên tiến…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - đề nghị lực lượng phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới cần phối hợp đồng bộ với các sở ngành liên quan, nhất là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ như điện, xăng dầu, hóa chất, khí đốt hóa lỏng...

Ông Hải cho biết đến nay, TP đã hình thành 5 đội khu vực và 24 đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thuộc 24 quận, huyện; nhằm rút ngắn bán kính bảo vệ và nâng cao hiệu quả chữa cháy.

 
PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top