Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2017 | 3:15

Quảng Nam: Nỗ lực để du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với quyết tâm thu hút đầu tư để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quảng Nam sẽ tổ chức “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ VI, diễn ra từ ngày 7-14/6.

Theo đó, Festival lần VI có 22 sự kiện nổi bật như: Hội thi Hợp xướng quốc tế, với sự tham gia của 32 đoàn, trong đó có 24 đoàn quốc tế, 8 đoàn Việt Nam (khoảng 1.500 nghệ sỹ) đến từ 15quốc gia, vùng lãnh thổ (Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Inđonexia)... Đặc biệt, sẽ đưa hợp xướng ra đường phố đi bộ trong các góc phố cổ Hội An; Fetival Diều quốc tế tại Hội An và bãi biển Tam Thanh, có khoảng 90 nghệ nhân trong nước và 28 nghệ nhân đến từ 12 quốc gia cùng biểu diễn, với gần 300 cánh diều truyền thống và hiện đại. Dự kiến, sôi động nhất là giải “Lướt ván buồm vô địch thế giới” và “Đua thuyền buồm Việt Nam mở rộng”...

Ngoài ra, Liên hoan Ẩm thực Quốc tế với sự tham gia của các đầu bếp trong nước và 10 quốc gia cùng tham dự; Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh; Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam; Liên hoan hát bài chòi các tỉnh miền Trung; Trình diễn nghi thức dựng cây nêu các dân tộc Việt Nam... là những sự kiện sôi động và hút khách trong suốt tuần lễ Festival Di sản Quảng Nam.

Tuy nhiên, dự kiến, điểm dừng chân hấp dẫn nhất là Lễ hội Sâm Ngọc Linh - thần dược của nước Việt, chữa được rất nhiều bệnh hiểm nghèo, diễn ra tại huyện Nam Trà My, nơi có đỉnh núi Trà My còn khá hoang sơ. Theo đó, du khách sẽ được thưởng thức nhiều món thực dưỡng từ Sâm Ngọc Linh như: Sâm ngâm mật ong, ngâm rượu... Hiện, Sâm Ngọc Linh đã có chỉ dẫn địa lý và thu hút được ngày càng nhiều công ty đến đầu tư, một số công ty đã có sản phẩm như: mỹ phẩm, thực phẩm...

Di sản Hội An

Thứ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch, ông Huỳnh Vĩnh Ái, cho biết: “Sau 5 lần tổ chức Festival, Quảng Nam đã được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến ngày càng nhiều. Nhất là tới đây, khi Việt Nam đăng cai Hội nghị APEC tại Đà Nẵng, với sự có mặt của 21 nền kinh tế lớn của châu Á Thái Bình Dương. Năm 2016, Quảng Nam đã đón trên 10.000 lượt khách du lịch. Dự kiến, năm 2017, sẽ đón 12 -13 triệu lượt (trong 3 tháng đầu năm 2017 đã đạt 3 triệu lượt khách. Đáng ghi nhận nữa là, nếu như Việt Nam có 22 di sản văn hoá được UNESCO công nhận, thì Quảng Nam đã có 2 di sản: Khu Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn”.

“Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ VI sẽ diễn ra từ ngày 7-14/6 tại TP. Tam Kỳ, Hội An và 1 số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Dương An Như     

                                             

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top