Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 3 năm 2021 | 13:57

Quảng Nam triển khai công tác báo chí năm 2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp tổ chức hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

 

Trong năm 2020, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song, công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, công tác quản lý nhà nước về báo chí được triển khai thực hiện có đổi mới, hiệu quả, chuyên nghiệp, sát thực tiễn.
 
Công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin báo chí đối với một số vụ việc nhạy cảm, phức tạp, tạo dư luận xã hội được chú trọng. Công tác bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, nhà báo được quan tâm.
 
Các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo chí đã cố gắng, nỗ lực, không quản ngại khó khăn để tác nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển tải nhiều thông tin quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Thực hiện tốt Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo; đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo; bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ; thông tin khá kịp thời, toàn diện, trung thực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, các địa phương.
 
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao các cơ quan báo chí đã đồng hành với Quảng Nam thời gian qua trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII; các hoạt động phát triển KT - XH của tỉnh; tăng cường quốc phòng, an ninh, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, trước những thuận lợi, khó khăn cùng với thách thức, các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tiếp tục phấn đấu, nổ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2021, tiếp tục đồng hành với Quảng Nam, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện 5 nội dung trọng tâm, đó là: Việc triển khai học tập, quán triệt Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; tuyên truyền để toàn dân thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, không lơ là; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc phát triển KT – XH; đặc biệt dịp kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Sáng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, nội dung thông tin trên báo chí khá phong phú, có tính phản biện xã hội đối với các vấn đề thuộc các lĩnh vực; đặc biệt việc thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về “nhiệm vụ kép”: vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đồng thời, ông Nguyễn Hữu Sáng cũng chỉ ra công tác báo chí năm 2020 vẫn còn những hạn chế, cần phải nghiêm túc khắc phục; thông tin trên báo chí chưa thật sự toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội.
 
Các tin, bài, ảnh về những mô hình, cách làm hay, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về các phong trào thi đua yêu nước đã được báo chí thông tin, tuyên truyền nhưng dung lượng, thời lượng đăng và phát chưa nhiều…
 
Ông Nguyễn Hữu Sáng mong rằng, năm 2021, công tác báo chí cùng với công tác tuyên giáo của Đảng, tiếp tục phải giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội, phát huy vai trò “đi trước, mở đường”; chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục nhận thức, quán triệt thật sâu sắc và đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí với tư cách là một thành tố quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng; là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là diễn đàn của Nhân dân.
 

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020, trong đó có phóng viên Kinh tế nông thôn thường trú tại Quảng Nam.
 
Cũng nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam ký liên tịch truyền thông thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam sau đại dịch Covid-19.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top