Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021 | 15:31

Quảng Ngãi: Ba người bị bỏng nặng do giật điện

Trên địa bàn xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa xảy ra vụ giật điện, khiến 3 người bị bỏng nặng.

Chiều 19/6, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xác nhân trên địa bàn vừa xảy ra vụ giật điện, khiến 3 người bị bỏng nặng.
 
Hiện trường vụ tai nạn do điện giật
Hiện trường vụ tai nạn do điện giật

 

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 19/6, 3 người dân đang thi công lan can cho ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Thịnh, trú thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú, không may 3 người này bị đường dây điện 220Kv ở gần đó phóng điện giật, khiến 3 người bị bỏng nặng.
 
Hiện trường vụ tai nạn do điện giật
Hiện trường vụ tai nạn do điện giật

 

Nạn nhân gồm: ông Nguyễn Thanh T. (SN 1988, ở phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi), Phạm Minh T. (SN 1995, ở La hà, Tư Nghĩa) và Phạm V. (Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa).
 
Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã đưa 3 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.
 
Các bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân bị bỏng do điện giật.
Các bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân bị bỏng do điện giật.

 

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Sơn cùng Công ty Điện lực huyện Bình Sơn đã nhanh chóng có mặt hiện trường để lấy thông tin và khắc phục sự cố này.
 
Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top