Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2022 | 16:11

Quảng Ngãi cấm tất cả các tàu, thuyền ra biển hoạt động

Quảng Ngãi cấm tất cả các tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả tuyến vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) từ 15 giờ ngày 01/4 cho đến khi có thông tin chính thức về thời tiết ổn định của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi.

Trong thời gian qua (từ 30/3 - 01/4/2021) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rất lớn, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp đã bị ngập úng, ngã đổ, thiệt hại.
 
Mưa lớn bất thường làm hàng chục ngàn ha lúa của nông dân  Quảng Ngãi bị đổ ngã, ngập trong nước.
Mưa lớn bất thường làm hàng chục ngàn ha lúa của nông dân Quảng Ngãi bị đổ ngã, ngập trong nước.

 Hình ảnh nhiều diện tích hoa màu của nông dân Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng:

 

 

 

 

Cụ thể, trong 24h qua (tính từ 09h00 ngày 31/3 đến 09h00 ngày 01/4), khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, một số nơi có lượng mưa cao hơn như Trà Phú (Trà Bồng), TP. Quảng Ngãi có lượng từ 250 -280 mm.
 
Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày hôm nay (01/4) ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.
 
Từ chiều nay, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Từ đêm nay (1/4), vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động rất mạnh. Vùng ven biển cấp 5, cấp 6, giật cấp 7.
 
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn hỏa tốc gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố… về việc khẩn trương tổ chức các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển và khác phục thiệt hại do mưa lớn.
 
Theo đó, UBND tỉnh  yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm tra, thống kê đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lớn trong thời gian qua; huy động các lực lượng, phương tiện, nhât là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở hỗ trợ Nhân dân thu hoạch các diện tích sản xuất nông nghiệp đã bị ngã đổ, ngập úng có thê thu hoạch được, đặc biệt là lúa vụ Đông - Xuân 2021-2022; triển khai các biện pháp tiêu úng trên các cánh đồng để hạn chế thiệt hại về sản xuất.
 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo theo chức năng, nhiệm vụ: Cấm tất cả các tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả tuyến vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) từ 15 giờ ngày 01/4 cho đến khi có thông tin chính thức về thời tiết ổn định của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi.
 
Kêu gọi, hướng dẫn các tàu, thuyền, lồng bè di chuyển về nơi neo đậu và tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các khu neo đậu. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn. Hoàn thành trước 18 giờ ngày 01/4.
 
Thống kê, kiểm đếm các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; duy trì thông tin liên lạc với các chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
 
Thông báo, hướng dẫn cho người dân nuôi trồng thủy hải sản ven biển các biện pháp bảo vệ sản xuất đảm bảo an toàn.
 
Hiện, ngành Nông nghiệp Quảng Ngãi đang thống kê diện tích lúa, các loại hoa màu… trên địa bàn tỉnh bị đổ ngã, hư hại do mưa lớn và chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top