Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2019 | 12:11

Quảng Ngãi còn trên 12 triệu m3 vật chất cần xử lý

Ngoài 15,39 triệu m3 vật chất cho phép Hòa Phát nhận chìm xuống biển, các dự án cảng biển của Quảng Ngãi còn trên 12 triệu m3 vật chất cần nghiên cứu san lấp mặt bằng.

Sáng nay (03/4), Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp với các sở, ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất bàn việc xử lý cát nhiễm mặn trong quá trình nạo vét khu vực cảng, luồng tàu ra vào cảng, khu bến cảng thuộc các dự án đầu tư tại KKT Dung Quất.
 
Quang cảnh buổi họp bàn việc xử lý cát nhiễm mặn trong quá trình nạo vét
Quang cảnh buổi họp bàn việc xử lý cát nhiễm mặn trong quá trình nạo vét.
 
Ông Nguyễn Minh Tài, Trưởng ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, khẳng định: Không có chuyện tỉnh Quảng Ngãi “quay ngoắt” trong việc Hòa Phát xin nhận chìm vật chất nạo vét xuống vùng biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã quyết định cho phép Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất nhận chìm 15,39 triệu m3 vật chất nạo vét xuống vùng biển Dung Quất. Hòa Phát cứ thể nhận chìm vật chất nạo vét theo tiến độ và phải ý thức cái gì được nhận, cái gì không được nhận, không được để xảy ra việc gì làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự…
 
Khối lượng vật chất này phát sinh trong quá trình nạo vét khu vực cảng, luồng tàu ra vào cảng, khu bến cảng thuộc dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Thành phần của 15,39 triệu m3 vật chất nhận chìm bao gồm 86,4% cát và khoảng 13,6% bùn sét. Khu vực nhận chìm có diện tích 180ha thuộc vùng biển Dung Quất (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn), có độ sâu từ - 51 đến - 55m.
 
Quá trình nhận chìm chia làm 2 giai đoạn với khối lượng nhận chìm giai đoạn 1 là 7,69 triệu m3, giai đoạn 2 nhận chìm 7,7 triệu m3. Thời gian thực hiện nhận chìm trong 15 tháng tính từ tháng 3/2019 đến hết ngày 31/5/2020.
 
Theo quyết định, phương tiện chuyên chở vật chất nhận chìm là loại tàu hút bụng xả đáy tự hành loại 7.000m3 đến 35.000m3, mỗi loại tàu vận chuyển 3 chuyến mỗi ngày và nhận chìm theo hình thức xả đáy.
 
Bộ TN&MT yêu cầu Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất phải đăng ký các phương tiện chuyên chở có gắn thiết bị giám sát hành trình với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, ghi chép toàn bộ quá trình thực hiện nhấn chìm, nhật ký hàng hải để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát…
 
Để tàu vận có tải trọng 200.000DWT ra vào cảng khi dự án “Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất” hoàn thành, Cty CP Thép Hòa Phát Dung Quất phải tiến hành nạo vét khu vực biển tại đây
Để tàu vận có tải trọng 200.000DWT ra vào cảng khi dự án “Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất” hoàn thành, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất phải tiến hành nạo vét khu vực biển tại đây.

 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tài cho biết: Ngoài 15,39 triệu m3 vật chất cho phép Hòa Phát nhận chìm xuống biển, các dự án cảng biển của Quảng Ngãi cần nạo vét trên 12 triệu m3 vật chất. Cụ thể, cảng Tổng hợp khoảng 7 triệu m3, Nhà máy lọc dầu Dung Quất 1,6 triệu m3, cảng hào Hưng 4 triệu m3. Trên 12 triệu m3 vật chất này cần nghiên cứu san lấp mặt bằng. Sử dụng cát nhiễm mặn để san lấp lấp mặt bằng thì hiệu quả nhất, nhưng chỉ san lấp dự án ở vùng trũng nhiễm mặn.
 
Ông Tài cũng yêu cầu, các doanh nghiệp phải có văn bản chính thức về kế hoạch, thời gian, tiến độ nạo vét gửi về Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và gửi UBND tỉnh để có giải pháp chỉ đạo kết nối yêu cầu của các doanh nghiệp để xử lý cát nhiễm mặn. Đồng thời, các doanh nghiệp cần cát nhiễm mặn để san lấp cũng phải có văn bản đăng ký nhu cầu, địa điểm san lấp phải có ý kiến của Sở TN&MT.
 
 
 
 
 
Trong khi đó, ông Ngô Đại Dương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Lũng Lô 2 cho biết doanh nghiệp sẽ cần khoảng 6 triệu m3 để san lấp mặt bằng các dự án ven sông Trà Bồng.
 
Ông Bùi Quang Thiệu, Giám đốc Công ty CP BlackRock cũng cho biết doanh nghiệp cần khoảng trên 5 triệu m3 để san lấp mặt bằng các dự án do danh nghiệp thực hiện trong thời gian tới
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top